Sổi nổi Cuộc thi “Tuổi trẻ Quảng Trị với tài nguyên, môi trường biển đảo quê hương”

13:59 03/06/2022     1145

Công tác giáo dục   ĐTN: Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022, ngày 02/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ Quảng Trị với tài nguyên, môi trường biển đảo quê hương”.

Đến tham dự Cuộc thi có đồng chí Trần Thị Thu - TUV, UV BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Nam, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Mai Văn Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Phó Ban Tổ chức Cuộc thi cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện ven biển, huyện đảo Cồn Cỏ cùng 350 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

 

Sổi nổi Cuộc thi “Tuổi trẻ Quảng Trị với tài nguyên, môi trường biển đảo quê hương”

 

Tại Cuộc thi, 04 đội thi đến từ 04 huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh đã tranh tài ở 05 Phần thi: “Chào hỏi”, “Trả lời nhanh”, “Chung sức”, “Nhảy Flashmod” và phần thi “Tiểu Phẩm”. Sau thời gian tranh tài hết sức sôi nổi và gay cấn, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao giải Nhất cho đội Hải Lăng; giải Nhì cho đội Vĩnh Linh; giải Ba cho đội Triệu Phong; giải Khuyến kích cho đội Gio Linh. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao thêm 01 giải đội thi có tiểu phẩm ấn tượng nhất cho đội thi Triệu Phong.

Cuộc thi “Tuổi trẻ Quảng Trị với tài nguyên, môi trường biển đảo quê hương” là sân chơi ý nghĩa, thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó lan tỏa lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo và bảo vệ môi trường; xây dựng và phát triển kinh tế biển bền vững gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh./.

 

Phú Thiện