Sơ kết phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"

16:01 20/06/2022     1167

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 20/6, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 1 Khối các đơn vị địa phương, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn từ tháng 6/2021 đến tháng 5/2022.

 


 

Dự Hội nghị sơ kết có đồng chí Đại tá Trần Ngọc Dương, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Thượng tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc CATP Cần Thơ; Trung tá Đồng Đức Vũ, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an; đồng chí Chu Hồng Minh, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội. Cùng dự có BCH Đoàn Thanh niên Công an các thành phố trực thuộc Trung ương.

Giai đoạn 2021 - 2022, bám sát sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Thành đoàn và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an 05 thành phố trực thuộc Trung ương, các cấp bộ Đoàn trong Cụm thi đua số 1 đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đóng góp tích cực trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời là lực lượng xung kích đi đầu cùng các cấp, các ngành, các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

 

Đã có hơn 2.000 ý tưởng sáng kiến của đoàn viên thanh niên được áp dụng và phát huy hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết, xử lý thủ tục hành chính, tiêu biểu như công trình: “Tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên không gian mạng” (Công trình đã được Trung ương Đoàn công nhận là 1 trong 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2021), “Câu lạc bộ nghiệp vụ, pháp luật”, “Fanpage Facebook thanh niên”, “Nhóm Zalo thanh niên”, “Móc khóa an ninh”; “Tổ chức phiên tòa giả định”, “Hộp thư tố giác tội phạm và trao đổi pháp luật trực tuyến”, “Theo dõi, quản lý đơn thư tố giác, tin báo về tội phạm, khiếu nại, tố cáo và kiến nghị bằng phần mềm tin học”, “Cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn về phòng cháy chữa cháy”, “Chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy chữa cháy”...

Nổi bật của phong trào tình nguyện trong năm qua là Chương trình “Thanh niên Công an nhân dân đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19”; các chương trình phát động hiến máu tình nguyện trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và thiếu máu trầm trọng tại các cơ sở y tế; các hoạt động hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Bộ Công an, Đề án “Tuổi trẻ lực lượng Công an nhân dân hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường”; Chương trình “Tiếp sức mùa thi”; các hoạt động hưởng ứng chiến dịch tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, “Xuân biên giới”, “Hành quân xanh”… Tổng giá trị hoạt động tình nguyện chung sức cùng cộng đồng đạt trên 15 tỷ đồng.

Với những nỗ lực, cố gắng, Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 1 có 14 tập thể và 16 cá nhân vinh dự được Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 01 năm từ tháng 6/2021 đến tháng 5/2022.

 

 

Hội nghị đã chứng kiến chuyển giao vai trò Cụm trưởng từ Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội được bàn giao cho Đoàn Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng vào giai đoạn 2022-2023.

Nằm trong các hoạt động của chương trình sơ kết, Cụm thi đua số 1 tổ chức Hành trình “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” trên địa bàn TP Hải Phòng với nhiều ý nghĩa: Tổ chức sinh hoạt, giáo dục truyền thống cho cán bộ Đoàn tại các di tích lịch sử; thăm, tặng quà các đơn vị quân đội, công an và tổ chức Đoàn; trao tặng 20 gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 02 ngôi nhà tình nghĩa 19/8 đối với nhân dân trên huyện đảo Cát Hải. Tổng giá trị quà tặng trong Hành trình có trị giá trên 100 triệu đồng.

 

Trịnh Lý