Sẽ hoàn thành tượng AHLS Lý Tự Trọng đúng dịp kỷ niệm 105 ngày sinh của đồng chí

11:19 16/01/2019     1904

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 15/01, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý về việc đúc tượng thờ Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng và chỉnh sửa lại biểu tượng huy hiệu Đoàn tại Nhà tưởng niệm Lý Tự Trọng, tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Mão - Nguyên Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Nguyên Bí thư Trung ương Đoàn cùng các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, Thường trực Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, cùng các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lịch sử, các nhà điêu khắc, các họa sỹ và thân nhân, dòng tộc anh Lý Tự Trọng.

 

Toàn cảnh hội nghị

Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng công trình của tuổi trẻ cả nước nhằm tri ân sự hy sinh anh dũng của anh Lý Tự Trọng, là công trình văn hóa lịch sử, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng và lý tưởng sống cho thanh thiếu nhi cả nước và bạn bè quốc tế; đồng thời là địa chỉ du lịch văn hóa tâm linh,kết nối với các điểm du lịch, danh thắng nổi tiếng của Hà Tĩnh, hàng năm, đón tiếp hơn 15.000 lượt khách đến dâng hương tưởng niệm và tham quan.

Mẫu tượng thờ anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng và thiết kế điều chỉnh Huy hiệu Đoàn do Công ty Cổ phần Văn hoá tổng hợp Nghệ An (T.P Vinh - Nghệ An) thiết kế

 

Nhà Tưởng niệm là nơi thờ tự và thắp hương tưởng niệm AHLS Lý Tự Trọng. Tuy nhiên, hiện nay trong Nhà tưởng niệm đang thờ phụng bức chân dung được phỏng tác theo bức ảnh hồi bé của đồng chí Lý Tự Trọng, nên không thể hiện được sự trang nghiêm và thần thái của người TNCS đầu tiên. Thể theo nguyện vọng của đoàn viên thanh niên cả nước, chính quyền, nhân dân địa phương, gia đình và dòng họ đồng chí Lý Tự Trọng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định triển khai thực hiện việc đúc tượng thờ AHLS Lý Tự Trọng và giao cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Trung ương Đoàn triển khai thực hiện.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương phát biểu tại Hội nghị

 

Qua nghiên cứu các tư liệu, hình ảnh, đặc biệt là tấm ảnh vẽ truyền thần chân dung của đồng chí Lý Tự Trọng được tìm thấy tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, nghiên cứu kỹ nét mặt thân nhân, người trong dòng họ đồng chí tại thôn Tân Long xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và các bức tượng Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng tại các địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo đơn vị thiết kế mỹ thuật tượng thờ anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng; đồng thời tiến hành tổ chức Hội thảo lần 1 vào ngày 29/8/2018 với sự tham gia của các nhà quản lý, các chuyên gia, hoạ sỹ, nhà điêu khắc trong và ngoài tỉnh…

Trên cơ sở góp ý tại Hội thảo lần 1 và quá trình nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, đơn vị thiết kế đã hoàn thành Hồ sơ thiết kế mỹ thuật Tượng thờ AHLS Lý Tự Trọng và thiết kế chỉnh sửa huy hiệu Đoàn để đưa ra góp ý tại hội nghị lần này.

Với mong muốn, tượng thờ AHLS Lý Tự Trọng vừa thể hiện được sự tôn nghiêm, vừa có tính chân thực, gần gũi, thể hiện khí phách của tuổi trẻ, xứng đáng là biểu tượng sáng ngời trong lòng các thế hệ đoàn viên, thanh niên, dựa trên những căn cứ khoa học, lịch sử; các đại biểu, nhà khoa học, các hoạ sĩ đã tham luận, phát biểu nhiều ý kiến, phân tích giá trị lịch sử, ý nghĩa giáo dục của việc đúc tượng thờ anh Lý Tự Trọng. Đa số các ý kiến tham gia cho rằng việc đúc tượng thờ là cần thiết, các đơn vị đã tiến hành các bước thiết kế một cách bài bản, hợp lý, việc thiết kế tượng dựa trên bức ảnh vẽ truyền thần của anh là đảm bảo yêu cầu khoa học, lịch sử; hình ảnh tượng thờ đã phần nào lột tả được tinh thần, ý chí kiên cường, bất khuất của người thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng.

Đi sâu vào chi tiết tượng thờ, các đại biểu cho rằng, mặc dù đã có nhiều điểm nổi bật nhưng bản vẽ thiết kế tượng vẫn chưa thể hiện được hết sự tự nhiên, gan dạ, rắn rỏi và thần thái của người thanh niên được giặc Pháp gọi là “Ông nhỏ”, về kiểu tóc, gò má, đôi mắt, môi của anh còn thiết kế hơi cầu kỳ, chải chuốt và có nét chưa được trưởng thành, tinh anh; về kích thước của tượng thờ cần phải tính toán lại, vừa phải đảm bảo phong thủy, vừa phù hợp với không gian nhà thờ, ban thờ. Các đại biểu mong muốn, thông qua việc tiếp thu các góp ý, Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn và đơn vị thiết kế sẽ sớm xây dựng tượng Lý Tự Trọng trên đất sét, thạch cao tỷ lệ 1/1, để có căn cứ đánh giá, góp ý một cách chính xác, cụ thể nhất.

Ngoài ra, một số ý kiến góp ý đưa ra tại hội nghị xung quanh việc trùng tu, nâng cấp một số hạng mục tại khu tưởng niệm, thay đổi không gian thờ tự anh Lý Tự Trọng tại nhà tưởng niệm trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ, tính toán không gian phù hợp với kiến trúc xung quanh, chọn nguyên liệu đúc tượng bền và đẹp, màu sắc hợp lý; nên phát động trong tuổi trẻ cả nước tham gia góp vật liệu, góp đồng để đúc tượng, qua đó vừa giáo dục trong đoàn viên thanh niên về cuộc đời và sự nghiệp của anh Lý Tự Trọng, đồng thời là cơ hội để tuổi trẻ thể hiện sự tri ân đối với anh…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương đã cảm ơn những góp ý quý báu của các đại biểu tham dự, thống nhất với các ý kiến của đại biểu và đề nghị Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, đơn vị thiết kế tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa một số khiếm khuyết trên thiết kế bức tượng mẫu, nhanh chóng hoàn thiện toàn bộ thiết kế, các thủ tục cần thiết trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn xem xét quyết định để đúc tượng bằng đất sét, thạch cao theo tỷ lệ 1/1 và tiếp tục xin ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đơn vị liên quan trước khi chính thức đúc tượng đồng, đảm bảo hoàn thành tượng, đưa vào thờ tự  đúng dịp kỷ niệm 105 ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2019).

Quốc Vũ – TĐ Hà Tĩnh (TN)