Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Quân khu 3

15:25 20/02/2019     6254

Công tác giáo dục   Trong hai ngày 19 và 20/02, tại sân vận động Gò Công, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, ngày hội Tuổi trẻ tòng quân năm 2019 đã diễn ra sôi nổi.

 

ĐVTN các lực lượng giao lưu, động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại ngày hội

Các tân binh nghe các cựu chiến binh giới thiệu về truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ

 

Với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ngày hội do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 3, UBND quận Kiến An tổ chức.

Tham gia chương trình có lãnh đạo, đại biểu Bộ tư lệnh Quân khu 3; Ban Thanh niên Quân đội; Đoàn Thanh niên Bộ Công an; Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng; Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; Thành Đoàn Hải Phòng; thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019 cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Đây là hoạt động thường niên nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho thanh niên và nhân dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Quân khu 3 - ảnh 1

 

Lãnh đạo Quân khu 3 và Ban Thanh niên Quân đội động viên tân binh quận Kiến An lên đường nhập ngũ, sáng 20/02.

 

Trung tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội cho biết, năm 2019, ngày hội được tổ chức từ ngày 19 đến 21/02 tại các quận, huyện trên cả nước với trọng tâm là các hoạt động giao lưu, nói chuyện truyền thống, viếng nghĩa trang liệt sỹ, thăm nhà truyền thống, khu căn cứ cách mạng, tổ chức hội trại; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thi đấu các trò chơi dân gian; giao lưu giữa cựu chiến binh với ĐVTN chuẩn bị nhập ngũ; gặp gỡ, động viên, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Nổi bật như chương trình “Hội trại tòng quân” trên địa bàn Quân khu 7, “Hội Xuân tiễn bạn tòng quân” tại Quân khu 9…

“Trọng điểm trong chuỗi các hoạt động Ngày hội Tuổi trẻ tòng quân năm nay là chương trình Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được tổ chức trong hai ngày 19 và 20/2 tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Qua đó nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho thanh niên và nhân dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; tạo không khí vui tươi, cổ vũ, động viên thanh niên hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ”, Trung tá Nguyễn Đức Cương nói.

 

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Quân khu 3 - ảnh 2
 
Đúng 9 giờ sáng 20/2, toàn bộ các huyện, thành, thị trên địa bàn Quân khu 3 đã hoàn thành nhiệm vụ giao nhận quân, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Theo số liệu của Phòng Quân lực Quân khu 3, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn năm trước. Trong đó, tuổi đời từ 18 đến 21 chiếm gần 88%; sức khỏe loại 1, loại 2 trên 73%; trình độ THPT trên 65%; cao đẳng, đại học 6,3%. Rất ónhiều công dân tình nguyện nhập ngũ, tiêu biểu như tỉnh Thái Bình có hơn 600 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tỉnh Hải Dương có hơn 500 thanh niên, tỉnh Quảng Ninh có hơn 400 thanh niên...
 

Một số hình ảnh tại Ngày hội Tuổi trẻ tòng quân 2019 ở quận Kiến An, Hải Phòng:

 

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Quân khu 3 - ảnh 3
Trung tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội tặng quà các thanh niên chuẩn bị lên đường về đơn vị mới
 
 
Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Quân khu 3 - ảnh 4
Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3 trao quà cho đại diện thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại quận Kiến An

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Quân khu 3 - ảnh 5

 

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Quân khu 3 - ảnh 6

 ĐVTN các lực lượng giao lưu văn hoá, văn nghệ

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Quân khu 3 - ảnh 7

 

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Quân khu 3 - ảnh 8  

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Quân khu 3 - ảnh 9
(Nguồn TPO)- ĐH