Quảng Ninh: Lãnh đạo tỉnh giao lưu, gặp gỡ với tuổi trẻ

15:40 13/06/2011     1902

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Hưởng ứng Tháng Thanh niên, Năm Thanh niên 2011; kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sáng ngày (9/3), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình "Thanh niên hành động vì cộng đồng- xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên". Chương trình có sự gặp gỡ, giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với tuổi trẻ toàn tỉnh. </div>
Web.ĐTN: Hưởng ứng Tháng Thanh niên, Năm Thanh niên 2011; kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sáng ngày (9/3), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình "Thanh niên hành động vì cộng đồng- xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên". Chương trình có sự gặp gỡ, giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với tuổi trẻ toàn tỉnh.



Với tinh thần cởi mở và thẳng thắn, trong buổi giao lưu đồng chí Nguyễn Văn Đọc- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh đã trao đổi, giải đáp những thắc mắc của các đoàn viên thanh niên tới các vấn đề thanh niên đang quan tâm như tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, vấn đề môi trường, khai thác khoáng sản, vấn đề nông nghiệp và việc làm, tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng nông thôn mới, xã hội học tập, xây dựng đô thị văn minh…

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh: “Trong chương trình giao lưu đầy ý nghĩa này, tuổi trẻ lại có dịp tốt để được bày tỏ những suy nghĩ, tâm tư tình cảm của mình cũng như trách nhiệm xung quanh các vấn đề xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Ninh, đất nước về Năm Thanh niên đối với các đồng chí lãnh đạo tỉnh”.

Đây là sự kiện quan trọng trong Tháng Thanh niên, Năm Thanh niên 2011, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đến thanh, thiếu nhi Quảng Ninh. Đồng thời thể hiện tinh thần quyết tâm của tuổi trẻ toàn tỉnh cùng hành động vì cộng đồng. Đây cũng là cơ hội để tuổi trẻ Quảng Ninh tiếp xúc, bày tỏ tâm tư nguyện vọng với lãnh đạo tỉnh và đóng góp ý tưởng cho việc thực hiện các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đưa ra các biện pháp tích cực, đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề của thanh niên.

Ngay sau chương trình gặp gỡ, giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với tuổi trẻ toàn tỉnh, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai các hành động của tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong Năm Thanh niên 2011. Cụ thể, các đội hình y, bác sỹ trẻ tình nguyện tổ chức 40 đợt khám, chữa bệnh nhân đạo cho 7000 đồng bào vùng dân tộc, vùng khó khăn, biên giới hải đảo; Đội hình Trí thức trẻ tình nguyện chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tổ chức đào tạo nghề, tư vấn nghề nghiệp và việc làm cho 30.000 ĐVTN; Đội hình Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới: trực tiếp giúp đồng bào dân tộc di chuyển 1000 chuồng trại, nhà vệ sinh không đảm bảo vệ sinh ra khỏi nơi ăn, ở; Đội hình Thanh niên tình nguyện phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho 5000 thanh niên và phát động chương trình 6000 đơn vị máu hồng trong Năm Thanh niên...

Chú thích ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Đọc- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh giao lưu, gặp gỡ với đoàn viên, thanh niên

Quốc Tảo- Tỉnh Đoàn Quảng Ninh