Quảng Bình: Nhiều hoạt động sôi nổ, ý nghĩa chào mừng Quốc khánh

16:51 03/09/2020     434

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chào mừng 75 Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, các cơ sở Đoàn củ Quảng Bình đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, tạo được dấu ấn với những công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nhân ngày kỷ niệm, thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt truyền thống và qua tài liệu sinh hoạt chi đoàn do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai hàng tháng, qua hệ thống loa phát thanh, các phương tiện thông tin đại chúng, các trang FB của cá nhân, đơn vị, các cơ sở Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, ĐVTTN nhận thức đầy đủ, sâu sắc về thắng lợi của Cách mạng tháng Tám; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong cán bộ, ĐVTTN; các phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Trao tặng giếng khoan cho gia đình khó khăn

 

Song song với các hoạt động tuyên truyền, các cấp bộ Đoán đã triển khai nhiều hoạt động sối nổi, ý nghĩa, tiêu biểu có: huyện Đoàn Quảng Trạch khởi công Nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Lưu; huyện Đoàn Minh Hóa chỉ đạo bàn giao 02 giếng nước sạch phục vụ bà con nhân dân xã Dân Hóa; Thành Đoàn Đồng Hới triển khai mô hình “Em nuôi của Đoàn” tại xã Đức Ninh, tổ chức hoạt động ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân; Đoàn BCH BĐBP tỉnh tiếp tục triển khai mô hình “Tiếng loa Biên phòng” để truyên truyền về ý nghĩa của Ngày Quốc khánh 2/9 và tuyên truyền phòng, chống Covid đến người bà con nhân dân, tổ chức chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, đã thu gom, xử lý trên 800kg rác thải tại xã Ngư Thủy Bắc; thị Đoàn Ba Đồn giúp đỡ, tu sữa nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Tiên; huyện Đoàn Quảng Ninh tổ chức chương trình “Nâng bước em tới trường” và tuyên dương Thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác, phối hợp với Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức các hoạt động tình nguyện trao tặng sách vở, quà tặng cho học sinh, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh; huyện Đoàn Lệ Thủy phối hợp với tổ chức AEPD Quảng Bình trao 02 mô hình sinh kế cho thanh niên yếu thế ở xã Mai Thủy và Cam Thủy với tổng trị giá gần 15 triệu đồng; Đoàn Khối Doanh nghiệp tổ chức Lễ Khánh thành Nhà nhân ái tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy.

 

Tham gia sinh hoạt truyền thống

Không khí chào mừng Ngày Quốc Khánh 2/9 tại các các cơ sở Đoàn với những phần việc thanh niên có ý nghĩa, đã góp phần khắc họa hình ảnh màu áo xanh tình nguyện với các hoạt động thiết thực: tổ chức treo cờ Tổ quốc, các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; tổng dọn vệ sinh tại các đường làng, ngõ xóm, các địa điểm công cộng, bóc xóa biển quảng cáo; trồng hoa tại khuôn viên bia tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ; trồng cây xanh chống ngập mặn xâm nhập; tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ các khu vực cách ly, thành lập các đội TNTN tham gia tại chốt kiểm dịch y tế, hỗ trợ cài đặt ứng dụng Bluezone, cấp phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn; tham gia hiến máu tình nguyện...

Cũng trong dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng đã phát động tuổi trẻ toàn tỉnh hưởng ứng Chặng 2 - Chương trình những bước chân vì cộng đồng nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tiếp tục triển khai phong trào “10.000 bước mỗi ngày”, đồng thời vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên luyện tập thể dục, thể thao nâng cao thể chất. Chương trình đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, hưởng ứng. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã đồng loạt chia sẻ, theo dõi chương trình livetream giao lưu Tiếp lửa truyền thống “Tự hào Việt Nam” do Trung ương Đoàn triển khai, qua đó giúp cán bộ, ĐVTTN thêm tự hào về đất nước Việt Nam, tự hào vì trong những thành quả của đất nước có sự đóng góp tích cực, to lớn của lớp lớp thanh niên Việt Nam... Tri ân các anh hùng liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dần tại xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch; dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch...

Các hoạt động của tuổi trẻ Quảng Bình chào mừng kỷ niệm 75 Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định niềm tự hào về lịch sử, truyền thống của của quê hương, đất nước để thế hệ trẻ hôm nay không ngừng nổ lực, cố gắng để phát huy sức trẻ, cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

                                                       

Lê Hồng - TĐ Quảng Bình