Phú Yên: Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

13:44 02/12/2019     4386

Công tác giáo dục   Web.ĐTN:Theo thống kê số liệu của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Phú Yên, từ trường hợp nhiễm HIV được phát hiện đầu tiên và bắt đầu bùng phát, đến tháng 10/2019, lũy tích số người nhiễm HIV của tỉnh hiện lên đến 759 người, trong đó, số bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS là 293 và 193 trường hợp tử vong do AIDS.

Đoàn viên, thanh niên tham gia diễu hành truyền thông nhân tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Phú Yên năm 2019

 

Ngày 01/12/2019, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên (cơ sở 1), Tỉnh Đoàn Phú Yên phối hợp Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng, chống AIDS năm 2019, với chủ đề “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS”.

Theo thống kê số liệu của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Phú Yên, từ trường hợp nhiễm HIV được phát hiện đầu tiên và bắt đầu bùng phát, đến tháng 10/2019, lũy tích số người nhiễm HIV của tỉnh hiện lên đến 759 người, trong đó, số bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS là 293 và 193 trường hợp tử vong do AIDS.

Trong 10 tháng năm 2019, tỉnh Phú Yên phát hiện thêm 22 trường hợp nhiễm HIV trên 7 địa bàn các huyện: Đông Hòa (03 trường hợp), Tây Hòa (02 trường hợp), Tuy An (01 trường hợp), Phú Hòa (4 trường hợp), Sông Hinh (01 trường hợp), thị xã Sông Cầu (03 trường hợp), thành phố Tuy Hòa (08 trường hợp).

Tại chương trình phát động, đồng chí Phan Đình Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi và đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh với vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của mình cùng chung tay, cộng đồng trách nhiệm thực hiện tốt một số nội dung như: Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật để chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS và gia đình họ dưới mọi hình thức; phối hợp ngành Y tế, các cơ sở, trung tâm y tế dự phòng tại các địa phương nâng cao chất lượng và quảng bá, tuyên truyền các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS, đặc biệt là việc điều trị bằng thuốc ARV để người dân được biết và hiểu rõ, đồng thời, tạo điều kiện cho những người nhiễm HIV/AIDS và những người có nguy cơ lây nhiễm cao tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị, nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; cần quan tâm trong công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ phụ trách chuyên môn, đội ngũ tuyên truyền viên, đội tiếp cận cộng đồng... tham gia vận động, tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, nhằm phát huy khả năng vận động, huy động cộng đồng, xã hội tham gia vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS…

Cũng tại chương trình, đồng chí Lương Minh Tùng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề nghị cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên hãy nêu cao ý thức sống gương mẫu, thói quen sống lành mạnh, tự trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản về biện pháp phòng, chống HIV/AIDS; biết dừng đúng lúc không để mắc vào tệ nạn ma túy, mại dâm; cảm thông, chia sẻ với những người không may nhiễm HIV. Quan trọng hơn cả, chúng ta không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với những bệnh nhân HIV/AIDS mà thay vào đó chúng ta vận động, khuyến khích người nhiễm HIV/AIDS vui sống, hòa nhập cộng đồng, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc khám, tư vấn và điều trị bệnh, xóa bỏ những quan niệm và hiểu biết cỗ hủ ăn sâu vào tiềm thức của mọi người dẫn đến hành vi đối xử kỳ thị, xa lánh người nhiễm HIV/AIDS. Đây là nhiệm vụ mang tính quyết định để thực hiện thành công mục tiêu kết thúc dịch AIDS.

Tại chương trình còn diễn ra các hoạt động như: tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong thanh niên, sinh viên; hơn 100 đoàn viên, thanh niên tham gia diễu hành truyền thông nhân tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Phú Yên năm 2019 tại các trục đường chính trên địa bàn thành phố Tuy Hòa./.

 

Bảo Kính- TĐ Phú Yên (TL)