Phú Thọ: Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam

15:13 07/07/2022     2554

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 6/7, tại Cơ quan Tỉnh đoàn Phú Thọ, Hội cựu TNXP tỉnh phối hợp với BTV Tỉnh đoàn tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh Niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2022), 50 năm Ngày Thành lập đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân - N253.

 

 

Tại buổi Lễ,các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh Niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2022), 50 năm Ngày Thành lập đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân - N253. Sau 72 năm trưởng thành và phát triển, TNXP Việt Nam đã cống hiến công sức, trí tuệ, máu xương và tuổi thanh xuân, góp phần cùng toàn quân, toàn dân làm nên những chiến công oanh liệt trong kháng chiến thống nhất Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền và xây dựng đất nước. Lực lượng TNXP Phú Thọ đã tham gia phục vụ các cuộc kháng chiến, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và xây dựng, phát triển kinh tế đất nước sau khi hòa bình lập lại. Mặc dù đa phần tuổi đã cao, những cán bộ, hội viên Hội cựu TNXP tỉnh Phú Thọ luôn nêu cao tấm gương sáng mẫu mực, tích cực tham gia công tác xã hội, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đoàn kết, chia sẻ trong những lúc khó khăn. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đồng chí Nguyễn Thị Phương - Phó Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh uỷ tỉnh chúc mừng, ghi nhận và biết ơn những công lao, thành tích, những hy sinh, đóng góp của các thế hệ cựu TNXP Phú Thọ trong 72 năm qua. Mong muốn các cấp hội tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động của Hội; xây dựng Hội vững mạnh, động viên cựu TNXP phát huy truyền thống yêu nước, bản lĩnh vượt khó, gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, đẩy mạnh các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội; quan tâm, giáo dục, động viên con cháu và thế hệ trẻ nối tiếp truyền thống vẻ vang của cha anh để xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với vai trò nhân chứng lịch sử, các cấp hội cựu TNXP cần tiếp tục tham gia, đề xuất các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng làm tốt hơn nữa công tác giải quyết chính sách, chăm lo đời sống đối với người có công, trong đó có cựu TNXP.

 

 

Nhằm thể hiện tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ thanh niên Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Thanh niên Việt Nam, BTV Tỉnh đoàn hỗ trợ 15 suất quà cho các hội viên Hội cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh hỗ trợ 10 suất quà cho các cháu là con, em cựu TNXP nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Hội Cựu TNXP tỉnh vận động hỗ trợ 20 suất quà cho cán bộ, hội viên Nguyên là lãnh đạo đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân - N253 và hội viên Hội cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn./.
 

Lương Tân