Ninh Bình: Hơn 50.000 đoàn viên, thanh niên được “Tiếp lửa truyền thống”

10:03 30/04/2019     674

Công tác giáo dục   Tham gia tuần cao điểm về giáo dục truyền thống, từ ngày 22/4 đến ngày 26/4, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình, nhiều chương trình Giao lưu, gặp mặt nhân chứng lịch sử đã tổ chức tại các đơn vị và trường học trong toàn tỉnh.

Các cựu chiến binh kể chuyện chiến đấu nhằm giáo dục lòng yêu nước cho những bạn trẻ hôm nay
 
Hơn 50.000 đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang… đã được gặp mặt, giao lưu với những tấm gương chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù, đày tại nhà tù Phú Quốc như: đồng chí Đinh Duy Điệp, đồng chí Lê Văn Quy, đồng chí Trần Hữu Viết, đồng chí Trần Văn Phan…

Lắng nghe những câu chuyện: về âm mưu và tội ác của địch tại Trại tạm giam tù binh Phú Quốc; về quá trình đấu tranh của “ta” với sự hình thành, hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng ở trại giam tù binh Phú Quốc, với việc tổ chức dạy và học trong trại, với các hình thức đào hầm, vượt ngục…

Em Nguyễn Mai Hoa, học sinh lớp 11 trường THPT Kim Sơn, đã nói lên cảm xúc của mình sau khi được nói chuyện với những “nhân chứng sống”: Em rất xúc động khi được lắng nghe câu chuyện các bác kể. Như là thấy hiện ra trước mắt biết bao khổ cực và xương, máu của các chiến sỹ cách mạng đã đổ xuống. Em tự dặn bản thân là cần phải cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với những gì thế hệ trước đã để lại!

Đồng chí Phạm Hữu Hòa, trung tá đơn vị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã nói: Rất đau thương nhưng vẫn đầy kiên trung, bất khuất. Chúng tôi rất tự hào và biết ơn các chiến sỹ cách mạng, các thế hệ đi trước. Xin hứa sẽ trung thành, dũng cảm, tâm trong, trí sáng, đoàn kết, kỷ luật, chủ động, sáng tạo hơn nữa để cống hiến cho đất nước, xứng đáng với những gì mà các thế hệ cha anh, xứng danh Bộ đội cụ Hồ!

Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019); 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Được biết, trong thời gian tới, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ sẽ tiếp tục được các cấp bộ Đoàn Ninh Bình tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện thành chuỗi hoạt động nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng tới mọi đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh./.
 

(CTV Phương Hà - TĐ Ninh Bình)- PL