Nhiều mô hình trong phong trào thi đua yêu nước được triển khai hiệu quả

10:12 01/07/2020     919

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của ĐVTN Bà Rịa Vũng Tàu đạt được nhiều thành tích nổi bật, trong đó nhiều mô hình được triển khai hiệu quả ở cơ sở.

Ngày 30/6, Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025. Tại hội nghị, anh Nguyễn Văn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đã báo cáo một số thành tích nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của ĐVTN 5 năm qua (2015 - 2020).

 

 

Theo đó, trong thời gian qua, nhiều mô hình như: “Dân vận khéo”, “Thanh vận khéo” như: “Nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông”, “Chi đoàn, chi hội không tệ nạn xã hội”, “ Đoạn đường thanh niên tự quản”, phong trào thanh niên tình nguyện,  tuổi trẻ sáng tạo,  Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc... được triển khai hiệu quả. Các cơ sở Đoàn duy trì 108 tuyến đường thanh niên tự quản; cả tỉnh có 134 đội thanh niên xung kích phòng chống tội phạm với sự tham gia của hơn 7 ngàn thành viên; duy trì hoạt động 8 CLB Thắp sáng niềm tin giúp đỡ thanh niên sau khi chấp hành án phạt tù, cai nghiện ma túy thành công tái hòa nhập cộng đồng; bảo đảm 100% chỉ tiêu thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trong 5 năm, các cấp đoàn trong toàn tỉnh đã trao tặng gần 68 ngàn suất quà, hơn 5.200 suất học bổng, 17.400 suất cơm miễn phí, gần 24 ngàn quyển tập; sửa chữa điện cho 258 hộ, tổ chức dọn dẹp và phát quang 373 km đường ven biển, thắp sáng 20km đường giao thông nông thôn; trồng và chăm sóc hơn 6.200 cây xanh các loại, 20 ngàn cây đước tại khu rừng ngập mặn; khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn hơn 20 ngàn lượt người dân và gần 7.000 lượt thanh niên tham gia hiến máu, thu được gần 5.600 đơn vị máu,...

Nhân dịp này, hội nghị đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” - Phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 4 ĐVTN; khen thưởng 10 tập thể, 20 cá nhân có nhiều thành tích nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi giai đoạn 2015 -2020; cử đoàn đại biểu gồm 8 ĐVTN tiêu biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh và khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân khác vì những thành tích trong công tác Đoàn, Hội, Đội.

* 200 ĐVTN tham gia hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma tuý

Ngày 30/6, Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2020, với sự tham dự của 200 cán bộ đoàn, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp Tỉnh Đoàn.

 

Đại úy Lê Đức Dương, phòng PC 04, Công an tỉnh BR-VT trao đổi với ĐVTN những kiến thức cơ bản về các loại ma túy

 

Tại hội nghị, Đại úy Lê Đức Dương, phòng PC 04, Công an tỉnh BR-VT đã thông tin đến các ĐVTN một số nội dung, như: Tình hình tệ nạn ma tuý, tội phạm ma tuý trên địa bàn tỉnh; những kiến thức cơ bản về các loại ma tuý, dấu hiệu của người sử dụng ma tuý, người nghiện ma tuý; những tác hại của ma tuý; tố giác tội phạm ma tuý...

Hội nghị cũng nhấn mạnh vai trò của các tổ chức đoàn, hội, cùng phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an trong công tác phòng, chống ma tuý. Qua đó đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Minh Thanh, Mai Hoa