Nghĩa tình về với biên giới, biển, đảo

13:50 15/01/2019     12213

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển, đảo” sẽ nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của biên giới, biển, đảo và giúp ĐVTN tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền đất nước.

Ảnh minh họa

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã vừa ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển, đảo” giai đoạn 2018-2022 với nhiều nội dung, trong đó tập trung vào việc tuyên truyền; tổ chức các chương trình, hoạt động tại 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về biên giới, biển, đảo bằng các ấn phẩm, bộ công cụ tuyên truyền đa dạng, phong phú như tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, phướn, standee, tranh ảnh, đồ họa thông tin, bộ ảnh tuyên truyền, video/clip, trailer, spot, phim ngắn, infographic…

Bên cạnh đó, gia tăng về số lượng và nâng cao chất lượng tin, bài trên báo chí trong và ngoài Đoàn đối với các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo; đổi mới cách thức thể hiện trong đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam.

Xây dựng, duy trì “Tủ sách thanh niên” gồm những tác phẩm, tư liệu, sách, báo, bài nói, bài viết về quá trình đấu tranh, giữ gìn chủ quyền biên giới trên đất liền và trên biển; Đăng các ấn phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội; tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, hội thảo;…

Ngoài công tác tuyên truyền, các chương trình, hoạt động thu hút đông đảo ĐVTN tham gia như tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội tại địa bàn biên giới, biển, đảo lồng ghép trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Chương trình tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện hằng năm; xây dựng các công trình, phần việc thanh niên có giá trị kinh tế-xã hội; thành lập các đội hình, lực lượng thanh niên tình nguyện chuyên sâu, các đội hình trí thức trẻ tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn sẽ vận động ĐVTN tham gia phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền và giữ vững an ninh chính trị vùng biên giới, biển, đảo như tại các Đảo thanh niên; Làng thanh niên lập nghiệp; hỗ trợ thanh niên vay vốn thoát nghèo, giới thiệu việc làm, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; trổng cây phòng hộ ven biển, rừng ngập mặn, khu biên giới;…

Tổ chức hoạt động kết nghĩa, chính sách hậu phương quân đội như tổ chức chương trình “Xuân biên giới-Tết hải đảo”; giúp đỡ các gia đình có con em thực hiện nghĩa vụ quân sự; các cán bộ, chiến sỹ đang công tác xa nhà, có hoàn cảnh  khó khăn; tổ chức ngày hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ và vay vốn khởi nghiệp;…

ĐVTN cũng sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức mô hình thanh niên tự quản đường biên, mốc quốc giới; các hoạt động giao lưu thanh niên với các nước có chung đường biên giới.

>>>Tải chi tiết Kế hoạch tại đây

 

Ngọc Anh