Nâng cao nhận thức phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy cho ĐVTN

16:59 13/11/2019     3428

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 12/11, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên và trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm tuyên truyền “Tuổi trẻ Khánh Hòa với an toàn giao thông” năm 2019.

Trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm tuyên truyền “Tuổi trẻ Khánh Hòa với an toàn giao thông” năm 2019


Tham dự Hội nghị có hơn 200 đồng chí là cán bộ Đoàn chủ chốt các đơn vị cùng các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi.

Hội nghị đã nghe Thượng tá Đặng Hoàng Long - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh tập huấn các chuyên đề về Tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống các loại tội phạm; phòng, chống tội phạm ma túy trong đoàn viên thanh thiếu niên. Đây là dịp để đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên trang bị thêm kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm; phòng, chống ma túy.

Hội nghị cũng tiến hành lấy ý kiến góp ý về việc bổ sung, sửa đổi Luật Thanh niên của các đại biểu, đa số các ý kiến góp ý tập trung về độ tuổi của thanh niên (tuổi của thanh niên được quy định trong Luật Thanh niên (sửa đổi); Chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Một số đại biểu đề xuất cần bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thanh niên và công tác thanh niên, cơ chế, chế tài bảo đảm thực hiện Luật Thanh niên nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các quy định trong Luật Thanh niên.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khen thưởng 21 cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm tuyên truyền “Tuổi trẻ Khánh Hòa với an toàn giao thông” năm 2019. Cuộc thi được triển khai từ ngày 14/9 đến 31/10/2019, các tác phẩm dự thi được đăng tải trên mạng xã hội giúp tuyên truyền hiệu quả, tạo hiệu ứng mạnh, lan tỏa sâu rộng, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và nhân dân.

Kết quả, giải Nhất đã thuộc về bạn Đặng Thị Ngọc Châu - Đoàn viên Chi đoàn Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa, giải Nhì thuộc về bạn Phạm Văn Quý - Phó Bí thư Đoàn phường Cam Nghĩa (Tp. Cam Ranh). Ngoài ra, Tỉnh đoàn trao 01 giải Ba; 10 giải khuyến khích cho các tập thể, cá nhân; trao 2 giải phụ cho 2 thí sinh có bài thi đạt nhiều lượt tương tác nhất trên trang fanpage Tỉnh đoàn Khánh Hòa; đồng thời, trao giải tập thể xuất sắc cho Đoàn trường THPT Lý Tự Trọng (Tp. Nha Trang) - đơn vị có nhiều bài dự thi đạt chất lượng.
 

Ngọc Thảo- TĐ Khánh Hòa (TL)