Long An: Tuyên truyền về chủ quyền biên giới tại huyện Tân Hưng

15:15 05/11/2019     2975

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 04/11, tại huyện Tân Hưng, Tỉnh Đoàn tổ chức Long An đã tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biên giới và tình hình phân giới cắm mốc, quản lý đường biên của tỉnh Long An thời gian gần đây cho gần 630 đoàn viên, học sinh của Trường THPT Tân Hưng.

Tại chương trình đoàn viên, thanh niên và học sinh đã được báo cáo viên của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thông tin về tỉnh hình chủ quyền biên giới và tình hình phân giới cắm mốc, quản lý đường biên của tỉnh Long An, đặc biệt là tình hình quản lý đường biên trên địa bàn huyện Tân Hưng. Hoạt động đã góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, bảo vệ Tổ quốc cho thanh niên, học sinh tại địa bàn biên giới.

 

Báo cáo viên của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh báo cáo tại chương trình

 

Được biết đây là hoạt động điểm được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức trong chuổi các hoạt động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng bộ tỉnh Long An và nâng cao ý thức pháp luật cho thế hệ trẻ giai đoạn 2019-2020.

 

Theo đó, cấp tỉnh sẽ trực tiếp tổ chức tuyên truyền điểm tại 8 trường THTP trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo 100% Đoàn các trường THPT tổ chức tuyên truyền các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng bộ tỉnh Long An, kiến thức pháp luật và chủ quyền biên giới, biển đảo cho đoàn viên, học sinh.

Trước đó, ngày 28/10, BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình tuyên truyền về phòng chống tệ nạn mua bán người và phòng chống ma túy cho đoàn viên, học sinh.

 

Xuân Thịnh –TĐ Long An (TN)