Long An: Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

16:07 27/04/2021     630

Công tác giáo dục   ĐTN: Sáng ngày 26/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho hơn 600 cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên trình bày giới thiệu những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, hội nghị cũng được nghe giới thiệu những nội dung mới về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

ĐVTN tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

 

Đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, việc học tập, nghiên cứu Nghị quyết của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp; góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch./.

Chiều cùng ngày, Tỉnh đoàn Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2021. 

Qua 5 năm triển khai các chuyên đề học tập Chỉ thị số 05-CT/TW, Tỉnh đoàn, các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã tổ chức gần 400 hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề cho gần 50.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các phương thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: hội thảo, toạ đàm, hội thi tìm hiểu, thi kể chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh và liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng các cấp có chủ đề ca ngợi về Đảng, về Bác Hồ; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Long An nhớ lời Di chúc theo chân Bác“, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”,…

 

Tuyên dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2021

 

Bên cạnh đó, các chương trình, phong trào hành động cách mạng của Đoàn cũng để lại dấu ấn đậm nét. Nhiều hoạt động tập huấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, các phiên chợ Thanh niên công nhân và các gian hàng giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo được Tỉnh đoàn phối hợp các đơn vị thường xuyên tổ chức. Phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” và “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” tiếp tục thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo ĐVTN và nhân dân. Nổi bật nhất là “Phong trào thanh niên tình nguyện” với cao điểm là Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè mang lại những kết quả thiết thực, ghi dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo được ghi nhận và đánh giá cao như: mô hình “Bách hóa yêu thương”, “Tủ quần áo yêu thương”, Mô hình “Vòng xe yêu thương”, mô hình “Con đường 100 đồng”, Lớp học tình thương,… Từ những mô hình hay, cách làm hiệu quả trên, có gần 840 đoàn viên thanh niên được Đoàn cấp huyện tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Đoàn cấp tỉnh tuyên dương 80 cá nhân, tập thể thanh niên tiêu biểu. Đồng thời có 18 cán bộ, đoàn viên thanh niên dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc.

Nhân dịp này, có 5 tập thể, 10 cá nhân được Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021./.

 

CTV TĐ Long An