Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ cụm Sông Hậu năm 2019

08:49 29/12/2019     935

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Trong 02 ngày 27 và 28/12, Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ cụm Sông Hậu năm 2019 đã diễn ra tại Kiên Giang với sự tham gia của gần 50 đại biểu là thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của các tỉnh, thành Đoàn Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang, Sóc Trăng.

Quang cảnh chương trình tọa đàm “Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng”


Tại Liên hoan diễn ra Chương trình Tọa đàm “Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng” và phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ cụm Sông Hậu sắt son niềm tin với Đảng”.

Tại buổi tọa đàm, đại biểu tham gia thảo luận những vấn đề chung về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam; phát huy vai trò của thanh niên trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về tư tưởng, lý luận; bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng trong xu hướng phát triển của mạng điện tử. Cụ thể, đại biểu nêu những vấn đề về vai trò của tổ chức Đoàn trong việc định hướng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia mạng xã hội; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phát huy vai trò ĐVTN trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội…

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trương Văn Quốc - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Kiên Giang, trình bày về nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc sử dụng internet, mạng xã hội: “Để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, trong thời gian tới, ĐVTN cần nâng cao nhận thức chính trị, không đăng, chia sẻ những vấn đề đi ngược đạo đức, phong tục; không tham gia bình luận một chủ đề mà mình không nắm rõ. Tổ chức Đoàn các cấp cần đa dạng hóa hình thức và phương pháp đấu tranh theo hướng: Thiết lập và sử dụng các website, blog, diễn đàn, đăng tải những bài viết sâu sắc về lý luận - thực tiễn; chủ động cung cấp thông tin, phối hợp các cơ quan báo chí để viết bài đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên internet, trực tiếp là mạng xã hội… Qua đó, vừa vô hiệu hóa các trang mạng “độc hại”, vừa góp phần hướng dẫn dư luận xã hội”.

Buổi tọa đàm nhằm tạo điều kiện để các Câu lạc bộ Lý luận trẻ các tỉnh, thành Cụm sông Hậu có điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình, giải pháp hiệu quả trong tổ chức hoạt động, nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị và quá trình tham gia triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tường cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022”; tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn, góp phần tuyên truyền, định hướng, nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng của ĐVTN với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác thanh niên và các vấn đề, sự kiện xã hội nổi bật; đấu tranh, phản biện trước những thông tin xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch nhằm thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”.

 

Đoàn đại biểu tham gia Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ cụm Sông Hậu chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh tại Tượng đài “Vì an ninh Tổ quốc”, tại Khu Di tích lịch sử An ninh Khu IX

 

Cũng trong khuôn khổ Liên hoan, các đại biểu đã tham gia hoạt động về nguồn dâng hương tại Khu Di tích lịch sử An ninh Khu IX (tại xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) là công trình nhằm tri ân những chiến công, sự hy sinh cao cả và đáp ứng nguyện vọng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh Khu IX, đồng thời để giáo dục truyền thống đối với lực lượng công an nhân dân (CAND) và các thế hệ sau này; tham quan Vườn Quốc gia U Minh Thượng, trao 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt huyện U Minh Thượng (1 triệu đồng/suất).

Liên hoan là dịp để các Câu lạc bộ Lý luận trẻ các tỉnh, thành Cụm Sông Hậu có điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình, giải pháp hiệu quả trong tổ chức hoạt động, nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị và quá trình tham gia triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tường cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022”. Góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

 

Đỗ Xuân, TĐ Kiên Giang-BA