Lễ giỗ tưởng niệm 51 năm Ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh

09:03 09/09/2020     773

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 8/9/2020 (21/7 âm lịch), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Thị Đoàn Bến Cát trang trọng tổ chức Lễ giỗ tưởng niệm 51 năm Ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7/1969 -21/7/2020 âm lịch) tại Di tích Địa đạo Tam Giác Sắt, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Kim Loan - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đồng chí Trần Bảo Lâm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoàng Thông - Phó Bí thư thường trực Thị uỷ Bến Cát; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trong tỉnh và thị xã Bến Cát, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; lãnh đạo xã An Tây; các đồng chí là cán bộ Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên – Hội Đồng Đội, Đài truyền thanh thị xã Bến Cát.

 

 

Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra đời vào mùa thu năm 1945. Kể từ đó, dân tộc Việt Nam đã chấm dứt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Miền Bắc đã độc lập vừa xây dựng vừa bảo vệ Tổ quốc, Miền nam kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược. Hoàn thành sứ mệnh lịch sử giải phóng dân tộc, ngày 02/9/1969 (tức 21/7 âm lịch), Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam – Anh hùng giải phóng dân tộc – Danh nhân văn hóa thế giới đã ra đi vĩnh viễn do cơn bạo bệnh. Bác ra đi là một nỗi mất mát vô cùng to lớn để lại trong lòng mỗi người con đất Việt nỗi nhớ thương vô bờ bến.

Nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân và thế hệ trẻ đối với vị lãnh tụ kính yêu, danh nhân văn hóa thế giới đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, BTV Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức lễ giỗ tưởng niệm 51 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh 21/7 âm lịch. Chương trình do Ban Thường vụ Thị đoàn Bến Cát đăng cai tổ chức.

Tại chương trình, đại biểu trang trọng tổ chức mâm cơm tưởng niệm 51 ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7/1969-21/7/2020 âm lịch), thành kính dâng hương, dâng hoa kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương hồn các Anh hùng liệt sỹ; dành phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công lao to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc tại Đền tưởng niệm kháng chiến chống Pháp và Đền tưởng niệm kháng chiến chống Mỹ.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Tân – Bí thư Đoàn thị xã Bến Cát phát biểu trong chương trình

 

"Tuổi trẻ Bình Dương hôm nay xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của những người con ưu tú đã ngã xuống vì Tổ quốc thân yêu. Họ đã cống hiến hết tuổi thanh xuân, cống hiến cả cuộc đời, ra đi không tiếc máu xương để góp phần làm nên các chiến thắng vang dội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Xin các cô chú, anh chị hãy yên lòng, bởi dù đang ở nơi đâu, những người đang sống hôm nay sẽ luôn tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc ta, để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc".

 

Tùng Lâm - Anh Tú