Lạng Sơn: Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy

14:17 27/06/2019     885

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 26/6/2019, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 138 tỉnh, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26/6.

Chương trình nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về kiến thức phòng, chống ma túy đến đoàn viên thanh niên, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi cá nhân và các tổ chức chính trị xã hội, từ đó tích cực tham gia phòng, chống ma túy.

Đến dự buổi mít tinh có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Nguyễn Văn Chung - Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành thành viên của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; đại diện Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố và 1.200 đoàn viên, thanh niên thuộc cụm đoàn thành phố và huyện Cao Lộc.

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại chương trình

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã kêu gọi các cấp, các ngành, và đặc biệt là thế hệ trẻ tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh phong trào toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm, vận động đối tượng nghiện và gia đình có người nghiện tự khai báo, thực hiện tốt công tác cai nghiện tại các Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội, các trường, các cơ sở và tại gia đình, cộng đồng. Quan tâm giải quyết các vấn đề sau cai nghiện, tổ chức dạy nghề, hỗ trợ vốn, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo,… đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền một cách hiệu quả, luôn tìm tòi, bổ sung, đổi mới các hình thức tuyên truyền, tránh lối tuyên truyền mang tính chất khẩu hiệu và hoạt động bề nổi; cần lồng ghép các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma tuý với các nội dung chương trình phát triển kinh tế xã hội các đơn vị, chương trình xây dựng nông thôn mới và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tặng 10 suất quà cho 10 gia đình là nạn nhân của ma túy, ngay sau chương trình đã diễn ra các hoạt động như: Diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông với 50 xe mô tô và 100 đoàn viên, thanh niên tham gia; phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS với trên 50 đoàn viên thanh niên tham gia.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, đồng chí Nguyễn Long Hải đã chia sẻ những khó khăn và khích lệ những thành tích đã đạt được của 02 đơn vị, ngoài ra đồng chí chỉ đạo 02 đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và những kinh nghiệm được tích lũy trong thời gian vừa qua, đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ cần tích cực học tập, trau dồi kiến thức về khoa học công nghệ, về những thủ đoạn, phương pháp mới của tội phạm để phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ngày càng được đẩy mạnh hơn trong các cấp, các ngành và toàn thể dân nhân.

 

 

CTV Thanh Tâm- TĐ Lạng Sơn (TL)