Lan tỏa và truyền cảm hứng

11:29 05/03/2020     6844

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Ðoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 đánh giá các tấm gương năm nay thực sự nổi trội, tạo cảm xúc, truyền cảm hứng cho bạn trẻ.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Ðoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

 

Anh đánh giá thế nào về chất lượng của các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019?

Năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bối cảnh đó thế hệ trẻ Việt Nam cùng ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu để thể hiện tình cảm, trách nhiệm dâng lên Bác kính yêu và đóng góp cho quê hương, đất nước. Năm 2019 cũng là năm T.Ư Đoàn chọn chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, đem sức trẻ, nhiệt huyết, sự dấn thân của người trẻ đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Chính những sự kiện, chủ đề đó đã lay động, chạm đến cảm xúc của mỗi bạn trẻ, thúc đẩy họ nỗ lực, cống hiến. Do vậy, phải nói rằng, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm nay về số lượng, quy mô, sự quan tâm của cộng đồng xã hội có sự tăng đột biến.

Với một năm sôi động như vậy, ở từng lĩnh vực, các gương mặt thực sự rất nổi trội, xuất sắc. Để lựa chọn được gương mặt trẻ tiêu biểu, chúng tôi làm việc công tâm với quy trình làm việc chặt chẽ, bài bản, mỗi phần đều có phân tích, chọn lọc, đánh giá, lắng nghe bằng nhiều kênh khác nhau. Trong quá trình xét chọn, sự sáng tạo, tính mới từng cá nhân ở từng lĩnh vực; sự nỗ lực, cống hiến, dấn thân vì cộng đồng, tạo được cảm xúc, cảm hứng cho bạn trẻ, xã hội là một trong những tiêu chí chúng tôi cân nhắc lựa chọn.  

Chúng tôi vui mừng vì năm nay giải thưởng được chuẩn bị sớm, nhận được sự quan tâm lớn của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng cùng giới thiệu, bình chọn các đề cử nhằm tìm ra được nhân tố thực sự tiêu biểu nhất. Bên cạnh đó, sự tăng đột biến trong bình chọn trực tuyến, trên 11 triệu lượt bạn đọc vào bình chọn (năm 2018 chỉ có trên 800.000 lượt bình chọn) cho thấy giải thưởng thực sự tạo được hiệu ứng, sức lan tỏa trong xã hội.

Thưa anh, công tác phát hiện tôn vinh đã khó, vậy làm thế nào để đưa các tấm gương đó đến gần hơn với bạn trẻ, tạo cảm hứng tích cực?  

T.Ư Đoàn rất chú trọng vấn đề này. Hiện T.Ư Đoàn đang thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” nhằm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực, lấy con người thật, việc thật, những tấm gương sáng,… lan tỏa thông điệp tích cực đến bạn trẻ cũng như cộng đồng xã hội.

Không chỉ Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, trong hệ thống giải thưởng của Đoàn, đồng chí Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn luôn nhấn mạnh không chỉ dừng lại ở phát hiện, tôn vinh mà cần phải đồng hành, chia sẻ và tiếp tục gắn bó, phát huy nhân tố tích cực.

Ngoài sự vào cuộc tuyên truyền của các đơn vị báo chí truyền thông, chúng tôi chú ý đến việc tổ chức tôn vinh thực sự trang trọng, ý nghĩa để các bạn trẻ thấy được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước , T.Ư Đoàn. Từ đó tiếp thêm động lực để các bạn tiếp tục phấn đấu có nhiều thành tích hơn nữa. Thực tế, sau khi được tôn vinh, nhiều gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu tích cực tham gia nhiều hoạt động, phong trào của Đoàn, Hội tạo sự gắn kết, tạo ra giá trị tích cực.

Cảm ơn anh!

 

10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2019

1. Nguyễn Khánh Linh - cựu học sinh trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2019 (lĩnh vực học tập)
2. Nguyễn Thị Oanh - vận động viên điền kinh đạt HCV Seagames 30, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang (lĩnh vực thể dục thể thao)
3. Võ Minh Lâm - nghệ sĩ cải lương đạt giải Mai Vàng 2019, HCV Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2019, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (lĩnh vực văn hoá nghệ thuật)
4. Lê Anh Tuấn - “Hiệp sĩ bóng đêm” với trên 300 chuyến xe cấp cứu miễn phí đưa người bị nạn vào bệnh viện, ngụ tại 397/16/28 đường 30/4 phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (lĩnh vực hoạt động xã hội)
5. Thiếu tá Trần Văn Phương - Phó thuyền trưởng Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng với thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác chuyên môn, Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân (lĩnh vực quốc phòng)
6. PGS.TS. Đinh Ngọc Thạnh - Giáo sư tập sự, Khoa công nghệ thông tin - Truyền thông, Trường đại học Soongsil, Hàn Quốc, đạt giải thưởng Quả Cầu Vàng 2019 (lĩnh vực nghiên cứu khoa học - Sáng tạo)
7. Trương Thế Diệu - Công ty DENSO (lĩnh vực lao động sản xuất), đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự môn nghề phay CNC và đạt Huy chương Bạc nghề Phay CNC tại Cuộc thi tay nghề thế giới 2019 (lĩnh vực lao động sản xuất).

8. Đại uý Ngô Anh Tuấn - Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An (lĩnh vực an ninh trật tự)
9. Lê Anh Tiến - CEO Công ty cổ phần công nghệ chatbot Việt Nam (lĩnh vực kinh doanh - khởi nghiệp)
10. Hoàng Hoa Trung - Trưởng nhóm tình nguyện Niềm tin (lĩnh vực hoạt động xã hội)

10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019

1. TS. Trần Phương Thảo - giảng viên bộ môn hóa dược, Trường đại học Dược Hà Nội (lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo)
2. Bùi Hồng Đức - học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN (lĩnh vực học tập)
3. Lê Quang Hiếu - Phó giám đốc Trung tâm Vận hành khai thác toàn cầu, Tổng công ty Mạng lưới Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (lĩnh vực lao động sản xuất)
4. Võ Văn Đồng - kỹ sư luyện kim Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (lĩnh vực lao động sản xuất)
5. Võ Minh Quang - học sinh Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội, giành nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế (lĩnh vực văn hoá nghệ thuật)
6. Nguyễn Huy Hoàng - vận động viên bơi (lĩnh vực thể dục thể thao)
7. Cù Thị Huỳnh Như - vận động viên Trung tâm Thể dục thể thao, quận 1, TP.HCM (lĩnh vực thể dục thể thao)
8.Thượng uý Nguyễn Sỹ Dũng - Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 (lĩnh vực quốc phòng)
9. Đại uý Dương Danh Đạt - Phó Trưởng Công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (lĩnh vực an ninh trật tự)
10. Phạm Khánh Linh - người sáng lập Logivan, Công ty phát triển giải pháp công nghệ vận tải (lĩnh vực kinh doanh - khởi nghiệp)

 

 

Nguồn TPO-BA