Lan tỏa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong tuổi trẻ Lâm Đồng

10:18 29/07/2020     2037

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, thời gian qua, tuổi trẻ Lâm Đồng đã tích cực tổ chức và hưởng ứng nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, bày tỏ lòng tri ân, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng.

Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã tổ chức đoàn công tác thăm khám bệnh, phát thuốc tại nhà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố Đà Lạt

 

Đặc biệt, trong những ngày tháng 7, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, tối ngày 26/7, các đơn vị huyện, thành đoàn, Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh đã đồng loạt phối hợp tổ chức và tham gia Lễ Thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm địa phương; chăm sóc, thắp nến và dâng hương 3.200 mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sỹ Đà Lạt, Di Linh và Bảo Lộc, trong đó có 841 mộ chưa xác định được danh tính liệt sỹ. Trong chương trình có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu lứa đôi hòa quyện trong tình yêu quê hương, đất nước, ngợi ca tinh thần kiên cường, bất khuất, khí phách hào hùng của dân tộc anh hùng được biểu diễn bởi các bạn đoàn viên, thanh niên.

Chiều ngày 27/7, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã tổ chức đoàn công tác thăm khám bệnh, phát thuốc tại nhà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Anh Phan Thanh Sang - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt cũng đã tặng quà và tiền mặt 1 triệu đồng/ người cho các Mẹ Việt Nam anh hùng trong tỉnh.

Trước đó, các cấp bộ Đoàn - Hội trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, chăm sóc, chỉnh trang, làm đẹp các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm với sự tham gia của hơn 1.600 đoàn viên, hội viên, thanh niên; hưởng ứng chặng thứ 3 của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với chủ đề “Tháng Bảy tri ân”; thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh và phát thuốc cho 21 Mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 500 thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng với tổng giá trị hơn 240 triệu đồng; trao tặng 01 Nhà tình nghĩa trị giá hơn 50 triệu đồng cho gia đình thương binh tại Lộc Bảo (Bảo Lâm); ra quân xây dựng đường bê tông vào nhà cho gia đình chính sách tại thị trấn Phước Cát (Cát Tiên); tổ chức chuyến hành quân về nguồn thăm chiến khu xưa tại căn cứ kháng chiến Khu VI anh hùng (nằm trên địa bàn thị trấn Phước Cát và xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên),…

Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng và tấm lòng tri ân của những người trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước. Dẫu những việc làm và hành động của tuổi trẻ hôm nay chưa thể đền đáp xứng đáng với những cống hiến và hy sinh vĩ đại của các thế hệ cha anh, nhưng có một điều chắc chắn rằng, lòng thành kính biết ơn sẽ mãi mãi tròn đầy trong tấm lòng những người cộng sản trẻ tuổi./.

 

Mỹ Dung