Kiên Giang: Tuyên dương cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh.

12:39 27/03/2019     2081

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 26/3, tại Hội trường Tỉnh ủy Kiên Giang đã diễn ra chương trình Họp mặt truyền thống Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Khu Tây Nam bộ lần thứ 13, tuyên dương cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Kiên Giang năm 2019.

Đại tướng Lê Hồng Anh - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang tặng biểu trưng, hoa và giấy biểu dương cho các gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Kiên Giang năm 2018.

 

Chương trình do Tỉnh đoàn Kiên Giang phối phối hợp Ban Liên lạc Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng khu Tây Nam bộ (gọi tắt là Khu Đoàn Tây Nam bộ) tổ chức.

Phát biểu tại chương trình họp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang bày tỏ sự vui mừng khi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang được lựa chọn đăng cai tổ chức họp mặt Khu Đoàn Tây Nam bộ lần thứ 13; đồng thời, khái quát những thành tựu nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong năm 2018, ghi nhận sự đóng góp to lớn của các đồng chí cán bộ Khu Đoàn Tây Nam bộ trong việc giáo dục, tập hợp, động viên, dùi dắt thanh niên Tây Nam bộ nói chung và thanh niên Kiên Giang nói riêng trong tham gia cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng khẳng định tinh thần kiên cường, bất khuất, cống hiến và hy sinh dũng cảm của các đồng chí mãi mãi là kho tàng quý giá cho tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ noi theo.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị cũng yêu cầu thế hệ cán bộ Đoàn đương nhiệm tiếp nối truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng lên năng lực học tập, công tác và sản xuất, góp phần xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng giàu đẹp. Tỉnh ủy luôn tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh niên tỉnh Kiên Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong giai đoạn mới.

Cũng tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Khu Tây Nam bộ. Trong suốt những năm đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Khu ủy Tây Nam Bộ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Khu Đoàn đã không ngại gian khổ, hi sinh, tích cực giữ cho mạng lưới cơ sở thông suốt, rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, phát động các phong trào thanh niên xung phong đi dân công và phục vụ tiền tuyến, đấu tranh chính trị, chống bắt lính, xung phong sản xuất trong nông hội. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Năm xung phong”, các Liên đội thanh niên xung phong đã dũng cảm vượt mọi nguy hiểm, khó khăn để vận chuyển vũ khí, hàng hóa, đưa rước cán bộ, thương binh trên tuyến đường 1C huyền thoại, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những truyền thống tốt đẹp ấy đã trở thành bài học quý giá để thế hệ trẻ mai sau học tập và noi theo.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 88 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Trung Hồ thay mặt tuổi trẻ tỉnh Kiên Giang đã khẳng định: “Thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Kiên Giang hôm nay nguyện viết tiếp truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên Việt Nam bằng sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”.

Dịp này, Tỉnh đoàn đã biểu dương 45 cán bộ đoàn tiêu biểu, 54 đảng viên trẻ tiêu biểu, 9 gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Kiên Giang năm 2018. Đây là những tấm gương tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà, trên các lĩnh vực học tập, công tác, lao động, sản xuất kinh doanh, bảo vệ an ninh trật tự, văn hóa, thể thao,… Ban Liên lạc Khu đoàn cũng đã trao tặng 16 phần quà cho cựu cán bộ khu Đoàn và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 5.000.000 đồng.
 

CTV Đỗ Xuân - TĐ Kiên Giang,BA