Khánh Hòa: Trao giải Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng

15:03 16/11/2018     2152

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Đã thu được hơn 50.000 bài dự thi, tiêu biểu là một số đơn vị có số bài dự thi cao như: Tỉnh đoàn (hơn 11.000 bài), Vùng 4 Hải quân (hơn 9.000 bài), Bộ đội Biên phòng tỉnh (hơn 4.000 bài), Trường Đại học Thông tin Liên lạc (hơn 3.000 bài)…

Đại tá Nguyễn Ngãi Hà – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao giải tập thể cho các đơn vị xuất sắc.
 

Cuộc thi là hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959-03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2019), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng.

Cuộc thi được  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tỉnh đoàn Khánh Hòa triển khai từ tháng 01 đến tháng 11/2018. Qua hơn 10 tháng triển khai, Cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đạt được kết quả tốt với số lượng bài thi viết tham gia lớn, nhiều bài thi chất lượng cao, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đoàn viên thanh niên, các tầng lớp nhân dân về truyền thống anh hùng của Bộ đội Biên phòng trong 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành.

Chiều 15/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức lễ giải Cuộc thi.

Theo đó, Ban Tổ chức đã trao 05 giải tập thể và 11 giải cá nhân. Trong đó, giải Nhất tập thể thuộc về Trường Đại học Thông tin Liên lạc; đồng giải Nhì là Tỉnh đoàn và Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng giải Ba là Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân.

Ban tổ chức cũng trao các giải cá nhân, trong đó, giải Nhất thuộc về Thượng úy Mai Xuân Tuấn (Cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh); giải Nhì gồm Thượng úy Nguyễn Ngọc Minh (Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh), Nguyễn Thị Thanh Nga (Giáo viên Trường Mầm non Diên Sơn, huyện Diên Khánh); giải Ba gồm Thượng úy Nguyễn Văn Toản (Trung đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 28, Trường Đại học Thông tin Liên lạc), Thượng úy Trần Minh Tuấn (Trung đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 28, Trường Đại học Thông tin Liên lạc), Trung úy Nguyễn Văn Chinh (Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nha Trang); cùng 8 giải khuyến khích.
 

 

(Ngọc Thảo - TĐ Khánh Hòa)- ĐH