Khai mạc Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình”

12:27 24/07/2022     1279

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 24/7, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan tại các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị và Khai mạc Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

 

Các đồng chí đại biểu tham dự buổi lễ

 

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh Quảng Trị.

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lê Minh Khái- Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9

 

Tại chương trình, đoàn Đại biểu Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị, UBND thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm trưởng Đoàn đến đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn mười nghìn tám trăm anh hùng liệt sĩ của cả nước đã chiến đấu anh dũng hy sinh trên chiến trường Quảng Trị và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào.

 

Các đồng chí lãnh đạo làm Lễ thỉnh chuông Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9

 

Phát biểu khai mạc Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn nhấn mạnh: Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 được tổ chức hàng năm đã trở thành sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là dịp để những người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ thể hiện lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh đã cống hiến máu xương của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn phát biểu Khai mạc Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình”

 

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp tổ chức Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hoà bình” nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn cho đoàn viên, thanh niên, giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn nữa về những công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước, đồng thời thể hiện lòng biết ơn vô hạn, kính cẩn tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì sự thống nhất của Tổ quốc.

 

Quang cảnh buổi lễ

 

Đồng thời, kế thừa truyền thống anh dũng, kiên cường, tuổi trẻ Việt Nam sẽ tiếp nối thế hệ cha anh, viết tiếp câu chuyện hoà bình trong thời bình. Không ngừng nâng cao trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc do Đảng, Nhà nước ta đã kỳ vọng giao phó. Đồng thời, mãi mãi ghi nhớ và đời đời biết ơn sự hy sinh cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng.

 

Đồng chí Trần Văn Rón, Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực UB Kiểm tra Trung ương và đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư thường trực BCH TW Đoàn trao tặng học bổng em học sinh vượt khó, học giỏi

 

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Hành trình được tổ chức với các hoạt động chính như: Trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan tại các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị; hoạt động an sinh xã hội, thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, các thương bệnh binh, các cựu thanh niên xung phong, người có công; chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống “Sinh viên Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình”; tổ chức khám, phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho nhân dân; chương trình “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ” cấp Trung ương và chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng hòa bình”; lễ dâng hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn....

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dâng hương các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

 

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ III, Ngày chiến sĩ tình nguyện đền ơn đáp nghĩa và Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ trên các nghĩa trang của cả nước.

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lê Quang Tùng - UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị trao tặng quà cho các gia đình chính sách

 

Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái và công trình dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng giá 1 tỷ đồng; trao tặng quà tri ân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng giá trị 500 triệu đồng.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội và đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng học bổng cho các em học sinh vượt khó, học giỏi

 

Nhằm góp phần tạo cảnh quan xanh cho không gian các nghĩa trang tại tỉnh Quảng Trị, thiết thực hướng về nguồn cội, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc cùng sự biết ơn và sự tôn kính đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương vì sự độc lập tự do của Tổ quốc, Bộ Tài nguyên và Môi Trường, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai trồng cây cải tạo cảnh quan tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị.

 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại lễ công bố trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan tại các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Cùng Đảng bộ, chính quyền và Ban Quản lý nghĩa trang triển khai Chương trình trồng 1.000 cây Sao đen dọc 2 bên Nghĩa trang và cải tạo 03 héc ta rừng cây tạp thành rừng cây bản địa có giá trị đa dạng sinh học, có sức sống mãnh liệt trước khắc nghiệt của thời tiết, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mong muốn tạo sức lan tỏa rộng rãi tới toàn xã hội; gửi đến thế hệ trẻ thông điệp kêu gọi chung tay cùng nhau gìn giữ môi trường, gìn giữ màu xanh, phục hồi giá trị đa dạng sinh học, hồi sinh những cánh rừng đại ngàn Trường Sơn; nơi đã từng in dấu những bước quân hành, nơi từng chở che các Anh Chị trước bom đạn của quân thù. Cũng là nơi các Anh Chị đã chiến đấu anh dũng, để lại máu xương, hy sinh mất mát quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Để cùng nhau xóa đi những dấu tích đau thương của bom đạn, của chiến tranh.

 

Các đồng chí lãnh đạo cùng các bạn ĐVTN tham gia trồng cây xanh tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

 

“Chúng ta hôm nay nhất định sẽ viết tiếp những thành công trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh; trong thực hiện mục tiêu 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam Xanh của thập kỷ phục hồi hệ sinh thái tư nhiên; hồi sinh những cánh rừng đại ngàn, mang lại màu xanh của hòa bình, thịnh vượng, của hy vọng vì sự trường tồn của đất nước, nhân loại như mục tiêu, lý tưởng các đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn, sẽ cùng với Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong hiện mục tiêu của thập kỷ phục hồi hệ sinh thái tự nhiên. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các địa phương trên cả nước rà soát quỹ đất, mức độ che phủ của cây xanh, lựa chọn các loài, giống cây phù hợp, ứng dụng công nghệ hiện đại trong trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh để sớm hoàn thành mục tiêu 1 tỷ cây xanh.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng 01 tuyến đường đường quê trị giá 125 triệu đồng, để tỉnh đoàn Quảng Trị triển khai tại 01 thôn bản xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống.

 

Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn tặng biểu trưng tặng cây xanh tại các nghĩa trang Quảng Trị cho Tỉnh đoàn Quảng Trị. Ảnh: Nguyễn Phúc - TNO

Đồng chí Nguyễn Minh Triết trao hỗ trợ xây nhà tình nghĩa và suất quà dành tặng các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có công với cách mạng

 

Sau lễ thắp hương ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Đoàn công tác do đồng chí Ngô Văn Cương- Bí thư Trung ương Đoàn đã đến thăm, tặng quà và dự “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng mẹ” tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy- 93 tuổi, Mẹ có chồng và 2 con là Liệt sỹ hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại thôn Gia Môn xã Phong Bình huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Ngô Văn Cương- Bí thư Trung ương Đoàn và Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy

Đoàn tham dự “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng mẹ” tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy- 93 tuổi. Mẹ có chồng và 2 con là Liệt sỹ hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước


 

Trịnh Lý, Ảnh- Bảo Anh