Hành trình “Tháng 7 tri ân” tại Hải Phòng

16:16 19/07/2022     987

Công tác giáo dục   ĐTN: Triển khai chiến dịch Kỳ nghỉ Hồng và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Đoàn Thanh niên các đơn vị: Ban Tổ chức T.Ư, Tập đoàn Viettel, Bộ GTVT và quận Ngô Quyền đã tổ chức Hành trình “Tháng 7 tri ân” tại Hải Phòng.

 

Tuổi trẻ các đơn vị dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sỹ

 

Cụ thể, tuổi trẻ các cơ quan đã tham gia chương trình “Hoa dâng mộ liệt sỹ” dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ và tham gia dọn dẹp cảnh quan, thắp hương, dâng hoa phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quận Ngô Quyền (Hải Phòng). Trong đó, Đoàn Thanh niên Viettel quận Ngô Quyền đã trao tặng 1.900 hoa dâng mộ liệt sỹ, trị giá 85 triệu đồng.

 

Đoàn viên, thanh niên dâng hương, đặt hoa mộ các liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quận Ngô Quyền

 

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Viettel và Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức T.Ư đã trao tặng “Ngôi nhà 100 đồng”, trị giá 90 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Tuấn tại số nhà 26/246C đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng cũng hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Ngọc Tuấn 20 triệu đồng để xây sửa ngôi nhà.

 

Trao tặng “Ngôi nhà 100 đồng” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng

 

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Tuấn là một trong những hộ cận nghèo tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn từng tham gia phục vụ quân ngũ tại Quân đoàn 3 Bắc Thái-Thái Nguyên và trở về phục viên tại địa phương năm 1985. Hiện tại, ông Tuấn đang sinh sống một mình với hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, sức khoẻ yếu, công việc bấp bênh. Ngôi nhà nơi ông Tuấn đang ở đã bị xuống cấp nghiêm trọng, mái che hỏng hoàn toàn, gây khó khăn trong sinh hoạt.

Ngoài ra, tuổi trẻ các đơn vị cũng tới thăm, trao tặng 10 suất quà đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, các cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng trên địa bàn quận Ngô Quyền.

 

Tuổi trẻ các đơn vị tới thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng

 

Đây là những hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ các cơ quan Trung ương và tuổi trẻ Ngô Quyền đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
 

Đỗ Anh - Bá Thắng