Hành trình “Sống mãi tuổi 20” thắt chặt tình thân các thế hệ cán bộ Đoàn

09:09 14/03/2022     2251

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 13/3, UBND tỉnh Long An, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam (TNVN) phía Nam, Tỉnh đoàn Long An phối hợp tổ chức chương trình Hành trình “Sống mãi tuổi 20” lần thứ 4 năm 2022 tại khu di tích lịch sử Quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt (xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng).

Tham dự chương trình có Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Trương Hòa Bình; Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang; Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, Trưởng ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn TNVN phía Nam Lê Hồng Liêm; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa cùng các nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

 

Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Trương Hòa Bình cùng các đại biểu thắp hương tại khu di tích lịch sử Quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt

 

Với chủ đề “Long An Trung dũng Kiên cường và khát vọng vươn xa”, tại chương trình Hành trình “Sống mãi tuổi 20”, các đại biểu đã cùng ôn lại ký ức thời thanh xuân đầy nhiệt huyết, thắt chặt tình thân giữa các cán bộ đoàn qua nhiều thế hệ, chia sẻ kinh nghiệm làm công tác thanh niên, gửi gắm niềm kỳ vọng vào thế hệ cán bộ đoàn hôm nay trong việc phát huy sức trẻ, xung kích đi đầu trong nhiều lĩnh vực, tô thắm vai trò của tuổi trẻ trong thời bình.

 

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải (thứ 2 phải qua) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa tặng hoa và trao bằng khen cho các đơn vị tài trợ

 

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho biết, hành trình “Sống mãi tuổi 20” được diễn ra tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Khu vực đồn Long Khốt có ý nghĩa quan trọng. Bởi đây là nơi ghi dấu những cống hiến, hy sinh to lớn của Trung đoàn 174 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 5, quân và dân giai đoạn 1972-1975,...

 

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang và Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn - Trần Hải Phú trao học bổng cho học sinh

 

Tự hào về truyền thống cách mạng “Trung dũng kiên cường” và “Khát vọng vươn xa”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân Long An, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp tục chung tay, góp sức, học hỏi kinh nghiệm hoạt động đoàn của thế hệ đi trước và lan tỏa tinh thần nhiệt huyết cách mạng, xung kích sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ Đại hội XI.


Trao quà cho người dân khó khăn

 

Tại chương trình, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam vận động báo Công an nhân dân và công ty TNHH sản xuất Duy Lợi, công ty TNHH Thanh Bình trao tặng 70 phần quà cho người dân và học sinh tại xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng (mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng và mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng).

 

Trưởng ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam Lê Hồng Liêm (bìa trái) và phó cục trưởng cục truyền thông Bộ Công an, Phó Tổng biên tập Báo Công an nhân dân - Đại tá Trần Kim Thẩm trao nguồn lực cho huyện Vĩnh Hưng

Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn TNVN phía Nam tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND huyện Vĩnh Hưng, Đồn Biên phòng Long Khốt và Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt

 

Ngoài ra, chương trình còn trao tặng biểu trưng 1.000 quyển sách cho thư viện huyện Vĩnh Hưng và 40 suất học bổng trị giá 40 triệu đồng cho các em học sinh hiếu học trên địa bàn huyện.

 

Đoàn đại biểu dâng hương tại nhà lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang

 

Trước đó, đoàn đại biểu đến viếng và thắp hương tại nhà lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang, huyện Cần Giuộc và khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, huyện Bến Lức.

 

Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại huyện Cần Giuộc

 

Tại đây, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía nam cùng các đơn vị tài trợ trao tặng 400 phần quà các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn; 110 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi cho 3 huyện Cần Giuộc, Cần Đước và Bến Lức.

 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm Võ Quốc Thắng tặng quỹ học bổng Nguyễn Thị Một 100 triệu đồng

 

Ngoài ra, đoàn trao tặng bảng tượng trưng thư viện sách cho huyện Cần Giuộc và Bến Lức, mỗi huyện 1.000 quyển sách. Đồng thời, trao tặng một một bộ Đàn Đá tại khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. 

 

Đoàn trao tặng một một bộ Đàn Đá tại khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

 

Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Long An Trần Hải Phú cho biết, tuổi trẻ Long An hôm nay luôn ý thức cao độ về vai trò, vị trí, sứ mệnh của mình trong thời kỳ mới. Noi gương cha, anh, các thế hệ cán bộ Đoàn Thanh niên đi trước sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, tự mình nâng cao nhận thức và hành động. Đặc biệt là không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trau dồi tri thức, tinh thần sáng tạo, tính xung kích, tình nguyện, xây dựng lối sống đẹp, sống có ích, sống có lý tưởng, hoài bão nhằm góp sức xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

 

Thắp hương tại khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

 

Chuỗi các hoạt động trong chương trình hành trình “Sống mãi tuổi 20” có ý nghĩa quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ cán bộ đoàn đối với các thế hệ cha ông đã anh dũng hy sinh xương máu vì nền độc lập của Tổ quốc; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức đoàn thanh niên và cán bộ đoàn trong các hoạt động công tác xã hội./.

 

Theo Báo Long An