Hành trình "Tuổi trẻ Quảng Ngãi vì biển, đảo quê hương”

17:05 18/05/2020     732

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Tham gia hành trình là những cán bộ đoàn, hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên, học sinh…, trong đó có 19 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Quảng Ngãi năm 2020, những gương mặt trẻ tiêu biểu trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Đồng chí Huỳnh Thị Sương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn tặng quà, động viên thân nhân chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo

 

Chiều 15/5, đoàn đại biểu thanh niên tham gia Hành trình “Tuổi trẻ Quảng Ngãi vì biển, đảo quê hương” năm 2020 do chị Huỳnh Thị Sương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại các xã ven biển huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Trong hành trình, các đại biểu đã tham gia những hoạt động ý nghĩa như đặt vòng hoa, viếng hương tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát tại địa đạo Đám Toái (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), tìm hiểu về Di tích địa đạo Đám Toái – Bình Châu.

Đây là nơi quân đội Mỹ gây ra vụ sát hại 66 thương bệnh binh và thầy thuốc trong một địa đạo được dùng làm trạm phẫu thuật tiền phương (A100). Đồng thời, nghe cán bộ tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh nói chuyện về chủ quyền biển, đảo, kể những câu chuyện gắn với truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh.

Chiều cùng ngày, đoàn hành trình đã đến xã Bình Hải thăm, tặng quà, động viên thân nhân, gia đình 5 chiến sĩ trẻ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; và trao tặng 2 tấn gạo và 2.000 khẩu trang cho người dân xã Bình Thuận.

 

Dương Thành Tuyên