Hành trình tuổi trẻ Nghệ An với biển, đảo quê hương năm 2021

11:07 25/10/2021     524

Công tác giáo dục   ĐTN: Kỷ niệm 60 năm mở đường Hồ Chí Minh trên biển, sáng 22/10, Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ Nghệ An với biển đảo quê hương” năm 2021.

Hành trình diễn ra với chuỗi các hoạt động: Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc tại cảng Quỳnh Phương; thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, các gia đình cựu chiến binh Đoàn tàu không số, các gia đình thân nhân những chiến sỹ đã hi sinh vì biển, đảo tại thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu.

 

Toàn cảnh buổi Lễ tưởng niệm

 

Tham dự Chương trình Lễ tưởng niệm có đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; về phía Tỉnh đoàn có đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Hoàng Mai, lãnh đạo Đồn Biên phòng Quỳnh Phương.

Cách đây 60 năm, vào ngày 23/10/1961, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Đoàn vận tải quân sự 759, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra bước phát triển mới của tuyến vận tải chiến lược - đường Hồ Chí Minh trên biển. Đây là con đường vận tải bí mật, bất ngờ, có ưu thế về thời gian, hiệu quả và khả năng vận chuyển sâu vào các chiến trường miền Nam - sự sáng tạo độc đáo, đặc sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tài thao lược của Đảng và Bác Hồ.

Phát biểu tri ân tại Lễ tưởng niệm, đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đã đại diện tuổi trẻ tỉnh nhà bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với lớp thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; là lời nhắc nhở tới các thế hệ mai sau về trách nhiệm phải sống, học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với sự cống hiến và hy sinh to lớn đó.

 

Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên tỉnh tặng 200 cờ Tổ quốc và 05 tủ thuốc cho ngư dân trẻ bám biển tại cảng Quỳnh Phương

 

Trong nhiều năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An đã tích cực trong triển khai phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo bệ Tổ quốc”, tổ chức nhiều hoạt động hướng về biên giới, biển, hải đảo như: xây dựng cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên Đảo Mắt; triển khai mô hình “Chi đội em mang tên”, đó là đặt tên Chi đội là tên các hòn đảo của chúng ta ở Hoàng Sa, Trường Sa; tổ chức triển lãm ảnh về biển, đảo; tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình chính sách, gia đình có người thân đang thực hiện nhiệm vụ ở các vùng biên giới, hải đảo; tặng quà cho ngư dân vươn khơi bám biển; …

Cũng trong khuôn khổ của Chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh tặng 200 cờ Tổ quốc và 05 tủ thuốc cho ngư dân trẻ bám biển tại cảng Quỳnh Phương; tặng 01 máy in cho Đồn Biên phòng Quỳnh Phương; thăm, tặng quà các gia đình cựu chiến binh Đoàn tàu không số, các gia đình thân nhân của những chiến sỹ đã hi sinh vì biển, đảo tại thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ Nghệ An nhằm thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng, liệt sỹ và những người có công với cách mạng; góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với quê hương, đất nước./.

 

Trịnh Hằng - Tỉnh đoàn Nghệ An.