Hành trình "Tự hào Tuổi trẻ Việt Nam" tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình

13:46 06/04/2021     1037

Công tác giáo dục   ĐTN: Từ ngày 01 đến 03/4, Tỉnh đoàn Long An tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ ở 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình với chủ đề "Tự hào Tuổi trẻ Việt Nam".

Tham gia chuyến hành trình về địa chỉ đỏ ở 3 tỉnh có Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, hơn 20 cán bộ Đoàn chủ chốt. Đồng chí Võ Trần Tuấn Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn.

 

Đoàn đến tìm hiểu Nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

 

Theo đó, trong chuyến hành trình, đoàn đến dâng hương và tìm hiểu về Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Làng Sen, nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và mộ bà Hoàng Thị Loan và khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại tỉnh Nghệ An.

Tại Hà Tĩnh, đoàn đến thắp hương và tìm hiểu về khu di tích ngã ba Đồng Lộc - nơi 10 nữ thanh niên xung phong đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ; viếng Nhà tưởng niệm Lý Tự Trọng – người được Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công nhận là người Đoàn viên đầu tiên với tấm thẻ Đoàn viên danh dự số 1.

 

Đoàn đến khu di tích ngã ba Đồng Lộc

 

Tiếp nối hành trình, tại tỉnh Quảng Bình, đoàn đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hành trình thực tế về các địa chỉ đỏ ở 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình nhằm giúp ĐVTN và các cán bộ đoàn hiểu hơn về truyền thống cách mạng của dân tộc và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của tuổi trẻ Việt Nam.

 

Đoàn viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 

Đây là chương trình trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) của Tỉnh đoàn Long An. Trước đó, Tỉnh đoàn Long An đã tổ chức nhiều hoạt động, nổi bật như: Tọa đàm “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; hoạt động thăm, tặng quà trẻ em tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Long An; lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An./.

 

CTV TĐ Long An