Hải Phòng: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI

14:05 28/06/2021     1176

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 25/6, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Tại điểm cầu các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc Thành đoàn có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, toàn thể cán bộ chuyên trách các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc; Bí thư Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở trực thuộc các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc tương đương cấp huyện.

 


 
Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Thực hiện Chương trình hành động số 26 ngày 19/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Thành đoàn đã ban hành Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Ban Thường vụ Thành đoàn quyết định tổ chức hội nghị học tập trực tuyến nhằm đảm bảo các quy định về phòng chống dịch. Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ Đoàn chủ chốt, ở 56 điểm cầu tại các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc.
 
Tham gia hội nghị, đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt được trực tiếp nghe các đồng chí Bí Thư, Phó Bí thư Thành đoàn và Trưởng Phòng Lý luận Chính trị, Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành uỷ - Trần Thị Phương, giới thiệu, quán triệt 4 chuyên đề lớn, gồm: Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên; công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và công tác giáo dục của Đoàn, công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác quốc tế thanh niên và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Cùng với đó, hội nghị dành thời gian để Thường trực Thành đoàn trao đổi, thảo luận với cán bộ Đoàn các cấp để giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị quyết cũng như tư vấn, tháo gỡ, kịp thời có những điều chỉnh trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 và những năm tiếp theo…
                       

Thu Hằng