Hải Phòng: Đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh thiếu niên

13:02 30/03/2019     1193

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 28/3, tại Thành đoàn Hải Phòng, Đoàn Thanh niên - Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố tổ chức Chương trình ký kết phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2021.

Đại diện hai đơn vị ký kết phối hợp tại chương trình

 

Trong năm 2018, chương trình phối hợp công tác giữa Thành đoàn và Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố đã triển khai thực hiện có nhiều kết quả quan trọng như: tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam cho thanh thiếu nhi thành phố thông qua các hoạt động như: tổ chức gặp gỡ, nói chuyện truyền thống; giao lưu với các nhân chứng lịch sử; tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử của địa phương và thành phố, tìm hiểu lịch sử Đoàn, lịch sử Thanh niên xung phong, giao lưu tọa đàm, tổ chức các hoạt động giáo dục nhân các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và ngày truyền thống của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7)...

Hai đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt các chính sách đối với Cựu Thanh niên xung phong, rà soát và lập danh sách Cựu Thanh niên xung phong chưa được hưởng chính sách như: thương binh, liệt sĩ.

Kết quả đã hoàn thiện danh sách 603 đồng chí là Cựu Thanh niên xung phong chưa được hưởng chính sách gửi Sở Lao động thương binh và xã hội; đã được hưởng chính sách là 1140 đồng chí; tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Chăm sóc gia đình Liệt sĩ, Thương binh, Thanh niên xung phong" thông qua các hình thức như trao sổ tiết kiệm, xây nhà tình nghĩa cho cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nữ Thanh niên xung phong cô đơn, không có nơi nương tựa, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các bác là thương bệnh binh và Cựu Thanh niên xung phong...

Tiếp nối những thành công đạt được, năm 2019, hai đơn vị đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn và các cấp Hội tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện 09 nhóm nội dung trong giai đoạn phối hợp năm 2019 – 2021, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi và hội viên Cựu Thanh niên xung phong.

Theo đó, các hoạt động trong tâm trong năm 2019 sẽ tập trung hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày mở đường 12B Hòa Bình (3/1959-3/2019); kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn (5/1959-5/2019); kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969-02/9/2019); Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên xung phong lần thứ IV quý IV/2019 và dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2019), 15 năm thành lập Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố (13/6/2005-13/6/2019) và Đại hội lần thứ IV Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi như tìm hiểu lịch sử Đoàn, lịch sử Thanh niên xung phong, giao lưu, tọa đàm, hành trình về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Dịp này, Thành đoàn và Tổng đội Thanh niên xung phong 13/5 đã dành tặng 12 suất quà tới các đồng chí Cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

CTV Thu Hằng - ThĐ Hải Phòng(PL)