Hải Dương: Ra quân tình nguyện xây dựng nông thôn mới

10:54 20/06/2011     3332

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 19/6, tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương (TP. Hải Dương), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương, Hội sinh viên tỉnh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011 và phát động phong trào thanh niên Hải Dương tình nguyện xây dựng nông thôn mới.
Đến dự có đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; Đ/c Nguyễn Phi Long, UV BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên T.Ư Đoàn; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh, các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, BGH các trường Đại học, cao đẳng, THCN trên địa bàn toàn tỉnh và hơn 1000 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia.

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, tại Lễ ra quân, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và TNCN và Doanh nghiệp sẽ ra mắt 10 đội thanh niên tình nguyện tập trung: 1. Đội TNTN chung sức cộng đồng, hỗ trợ các xã khó khăn; 2. Đội TNTN hiến máu nhân đạo; 3. Đội TNTN bảo vệ dòng sông quê hương; 4. Đội TNTN Y bác sỹ trẻ tình nguyện; 5. Đội TNTN cải cách hành chính; 6. Đội TNTN tuyên truyền pháp luật; 7. Đội TNTN giữ gìn trật tự an toàn giao thông; 8. Đội TNTN tiếp sức mùa thi; 9. Đội TNTN phổ cập tin học; 10. Đội tri thức trẻ tình nguyện dạy ngoại ngữ.

Tại Lễ phát động, các đội tình nguyện đã ra mắt và hứa quyết tâm sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong chiến dịch hè và thanh niên tình nguyện. Ban chỉ đạo Chiến dịch thanh niên tình nguyện tỉnh tập trung vào 10 chỉ tiêu cơ bản sau:
1. 100% xã, phường, thị trấn, khu dân cư tổ chức các hoạt động hè cho TTN, tập hợp ít nhất 85% TTN tham gia.
    2. 100% tổ chức Đoàn cấp tỉnh, huyện, cơ sở có các hoạt động tình nguyện tại chỗ.
    3. 100% các tổ chức Đoàn huy động đảm nhận ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại đơn vị, địa phương.
    4. 100% các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN và Doanh nghiệp thành lập đội thanh niên tình nguyện tập trung, chuyên đề.
    5. 100% xã, phường, thị trấn, khu dân cư, các huyện, thị xã, thành phố và Đoàn trực thuộc tổ chức Tuần đền ơn đáp nghĩa, “Lễ dâng hương, Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”.
    6. Tổ chức khám bệnh tình nguyện, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho ít nhất 2000 đối tượng chính sách, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
    7. Tổ chức Hiến máu tình nguyện, thu gom ít nhất 2000 đơn vị máu.
    8. 10.000 ĐVTN được tư vấn, hướng nghiệp; 3000 thanh niên được dạy nghề, 2000 thanh niên được giới thiệu việc làm.
    9. Kết nạp 2000 đoàn viên mới, giới thiệu cho Đảng 300 đoàn viên ưu tú; tỷ lệ tập hợp thanh niên 75%.
    10. 100% ĐVTN tham gia bảo vệ môi trường, trồng mới và chăm sóc ít nhất 1000 cây xanh.

Đặc biệt, chương trình cũng phát động phát động phong trào thanh niên Hải Dương tình nguyện xây dựng nông thôn mới, hưởng ứng chương trình “Chung tay xây dựng nông thôn mới” do Chính phủ phát động, Trung ương Đoàn, Bộ Nội vụ phối hợp tham mưu Dự án đưa 600 tri thức trẻ về làm Phó chủ tịch các xã nghèo và thanh niên sẽ là những người đi đầu trong phong trào này.

Song song với Lễ ra quân còn có các hoạt động Hiến máu tình nguyện tại trường Cao đẳng Dược Trung ương với gần 200 đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên tham gia đăng ký, kết quả đã thu được 180 đơn vị máu. 100 bạn đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến phố chính. Các đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường đã ra quân dọn vệ sinh trên các tuyến phố và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân thành phố.