Hải Dương: Mùa hè bổ ích với "Học kỳ trong Quân đội"

09:24 13/07/2011     4570

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 11/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương phối hợp với Trung đoàn 2- Sư đoàn 395 - Quân khu III tổ chức Lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2011.

Các học viên được nghe bài giảng về những kiến thức trong quân đội
Đây là năm thứ 2, Tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức Kỳ nghỉ hè trong quân đội thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Lãnh đạo Sư đoàn 395, Quân khu III trong dịp hè, nhằm trang bị cho thanh thiếu niên làm quen và hiểu biết về môi trường học tập, rèn luyện trong quân ngũ, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống và ý thức pháp luật; đồng thời hỗ trợ cho học viên các kỹ năng sống, khả năng thích ứng, năng động, tự tin, mạnh mẽ, kỷ luật, luôn vững vàng trong cuộc sống và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Khóa học diễn ra từ ngày 11/7 - 18/7/2011 tại Trung đoàn 2 - Sư đoàn 395- Quân khu  III (Phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) với sự tham gia của 54 chiến sĩ là đoàn viên, thanh niên học sinh, sinh viên tại Hải Dương. Học viên sẽ được tham gia khóa học với các nội dung: Giáo dục chính trị, gồm: Giáo dục truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, nghe thời sự, giáo dục chiến sỹ mới, tham quan địa danh lịch sử,… Huấn luyện quân sự, gồm: Điều lệ quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, vượt vật cản K91, tháo lắp súng AK, 16 thế võ tay không, chiến thuật từng người, bảo quản vũ khí, sơ cấp cứu, tăng mắc võng, duy trì chế độ hàng ngày; Sinh hoạt nhóm, chuyên đề, gồm: Sinh hoạt nhóm, các trò chơi tập thể, văn nghệ, thể thao, Chương trình phát thanh “Nhật ký trong quân đội”... Hoạt động tình nguyện, gồm: hành quân thăm, tặng quà đối tượng chính sách, vệ sinh môi trường.

8 ngày trong quân đội các em được sinh hoạt học tập như những chiến sỹ thực thụ tập trung vào các chủ đề: Ngày thứ 1: Nhập ngũ; Ngày thứ 2: Thao luyện;  Ngày thứ 3: Nỗ lực; Ngày thứ 4, ngày thứ 5: Khát khao; Ngày thứ 6: Tri  ân; Ngày thứ 7: Giao lưu; Ngày thứ 8: Kết thúc kỳ nghỉ hè.

Ngoài ra, học viên còn được chơi các trò chơi rèn luyện kỹ năng chiến sỹ: Chuyền sáu, Đi xe đạp chậm, Đi bao bố... Đặc biệt, học viên còn được sinh hoạt và học tập các chuyên đề về tình hình thời sự thế giới và trong nước, đọc báo, viết nhật ký và tập văn nghệ.

Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” là sân chơi lành mạnh, khám phá những điều mới lạ, thú vị, một môi trường rèn luyện nhân cách, bản lĩnh cho giới trẻ.