Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày sinh AHLS Lý Tự Trọng

09:05 08/10/2019     1109

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chiều 7/10, tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh về các nội dung hoạt động trong dịp kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.

Tham dự buổi làm việc, về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí Vũ Tiến Tiệp, UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.

 

Đồng chí Lê Thành Đông, Bí thư Tỉnh đoàn báo cáo các nội dung

 

Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, cùng đại diện gia đình, dòng họ Anh hùng Liệt sỹ Lý Tự Trọng và các đại biểu khách mời.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí Lê Thành Đông, Bí thư Tỉnh đoàn báo cáo tổng thể các hoạt động trong dịp kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, trong đó tập trung một số nội dung cụ thể như: tọa đàm “Tinh thần Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 với chủ đề “Lý Tự Trọng - Sáng mãi tên anh”; Lễ báo công và thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng; Khởi công các công trình bổ sung, nâng cấp, sữa chữa, cải tạo một số hạng mục tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng; tổ chức chuỗi các hoạt động tri ân, an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Sau khi nghiên cứu, các đại biểu đã cho ý kiến góp ý một số nội dung liên quan đến đợt hoạt động. Đặc biệt, đối với hoạt động khởi công các công trình bổ sung, nâng cấp, sữa chữa, cải tạo một số hạng mục tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, trong đó có hạng mục đúc tượng thờ Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, Đoàn công tác đã tiến hành họp Hội đồng thẩm định đánh giá mẫu tượng thờ đất sét theo tỷ lệ 1:1. Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng đánh giá cao việc tạo hình bức tượng, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về đường nét, thần thái, khí phách của người cộng sản trẻ tuổi.

 

Bí thư Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

 

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cơ bản thống nhất nội dung các hoạt động. Về mẫu tượng thờ, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao quá trình chuẩn bị, triển khai của các họa sỹ, nhà điêu khắc và các bộ phận liên quan. Mẫu tượng đã phù hợp với độ tuổi, thể hiện được yêu cầu về thần thái, tinh thần bất khuất, rắn rỏi, thông minh của Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng; đạt được sự đồng thuận và thống nhất của gia đình, dòng họ và các chuyên gia.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gấp rút chuẩn bị các điều kiện liên quan để đảm bảo các hoạt động kỷ niệm diễn ra thiết thực, hiệu quả, lan toả rộng rãi trong đoàn viên thanh niên.

 

CTV Phạm Tú – TĐ Hà Tĩnh (TN)