Hà Tĩnh: Hơn 1.200 tác phẩm dự thi ảnh và video clip “Khát vọng thanh niên”

14:43 06/06/2022     1196

Công tác giáo dục   ĐTN: Chiều 4/6, tại Công viên Lý Tự Trọng, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn phối hợp Viettel Hà Tĩnh tổ chức lễ trao giải Cuộc thi Ảnh và video clip “Khát vọng thanh niên”.

Tham dự chương trình có đồng chí Hoàng Anh Đức, Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đồng chí Lê Thành Đông - UVBTV Trung ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hoàng - Phó giám đốc Viettel Hà Tĩnh;  diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh; các đồng chí Thường trực, BTV Tỉnh đoàn.

 

Đại biểu tham quan triển lãm các tác phẩm đạt giải

 

Cuộc thi Ảnh và video clip “Khát vọng thanh niên” được phát động từ ngày 3/3/2022 - 31/3/2022. Sau 1 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 1.200 tác phẩm (ảnh và video) dự thi. Ban tổ chức đã lựa chọn và đăng tải 177 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo trên Fanpage Viettel Hà Tĩnh để đoàn viên thanh niên và người dân tham gia bình chọn. Cùng đó, Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi đã tổ chức chấm điểm các tác phẩm và lựa chọn 25 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 05 giải 3, 7 giải khuyến khích và 10 giải ấn tượng cho các tác phẩm đạt giải.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải cho 1 tác phẩm có lượt bình chọn cao và 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và triển khai cuộc thi.

 

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đại diện Chi đoàn Viettel Nghi Xuân

 

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2022 - 2027, kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1967 - 15/6/2022), 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2017 - 28/5/2022); đồng thời lan tỏa tinh thần cống hiến, sống đẹp, sống có ích trong thế hệ trẻ.

Thông qua cuộc thi góp phần truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến, sống đẹp, sống có ích trong thanh niên; thể hiện tinh thần trong sáng, lành mạnh, kiên quyết của tuổi trẻ trong đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lan tỏa tính tích cực trong thanh niên; qua đó góp phần xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

 

Phạm Tú