Hà Nội: Tọa đàm của các ứng cử viên trẻ

15:40 13/06/2011     1669

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Tối ngày 4/5/2011 tại Trung tâm Văn hóa TP Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Phương pháp xây dựng chương trình hành động và vận động bầu cử của ứng cử viên trẻ đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016”.</div>
Web.ĐTN: Tối ngày 4/5/2011 tại Trung tâm Văn hóa TP Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Phương pháp xây dựng chương trình hành động và vận động bầu cử của ứng cử viên trẻ đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016”.

Tham dự Tọa đàm có đồng chí Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội; cùng các ứng cử viên trẻ đến từ các quận, huyện như: Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Oai, Đan Phượng … đã đại diện cho gần 2.000 ứng cử viên trẻ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp của TP Hà Nội. Tọa đàm còn có sự góp mặt của trên 400 ĐVTN là những cử tri trẻ sẽ tham gia bỏ phiếu chọn cử ra những đại biểu ưu tú ở các cấp.


Đ/c Nguyễn Sỹ Dũng (bục phát biểu), Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội trao đổi với các ứng cử viên trẻ và ĐVTN

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu Quốc hội khóa XII và đại biểu HĐND thành phố đã chia sẻ với các ứng cử viên trẻ về phương pháp, kinh nghiệm xây dựng chương trình hành động; kỹ năng, cách thức tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử; phương pháp nắm bắt tổng hợp thông tin, tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của cử tri; kỹ năng nói trước các cử tri và nhấn mạnh đối với các ứng cử viên trẻ cần phát huy thế mạnh của tuổi trẻ để làm nổi bật vai trò, vị trí của thanh niên khi tham gia Quốc hội và HĐND các cấp khi tiếp xúc với cử tri.

Nhiều câu hỏi, các ý kiến trao đổi của các ứng cử viên trẻ cũng đã được đặt ra tại Tọa đàm nhằm chia sẻ với các đại biểu khi lần đầu tiên tham gia vị trí ứng cử viên trẻ Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tọa đàm là dịp để các ứng cử viên trẻ trao đổi và bổ sung thêm kinh nghiệm chuẩn bị tham gia các buổi tiếp xúc cử tri; đồng thời là dịp để các bạn ĐVTN thủ đô thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình khi tham gia bỏ phiếu và trở thành những tuyên truyền viên tích cực góp phần vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.