Hà Nội: Hưởng ứng hành trình Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác

23:28 20/01/2019     3285

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 20/01, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ báo công dâng Bác và hưởng ứng Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên ưu tú của Thành đoàn Hà Nội và các đơn vị Cụm đoàn trực thuộc Trung ương.

Đoàn đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên Thủ đô vào Lăng viếng Bác

 

Đây là hoạt động do Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Ban Thanh niên Quân Đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương và Đoàn khối các cơ quan Trung ương tổ chức, nhằm thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) nhằm hưởng ứng Lễ phát động hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, đoàn viên thanh niên Thủ đô và các đơn vị Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương đã được nghe lời Bác dạy thanh niên, Người đã gửi gắm muôn vàn tình yêu thương và sự kỳ vọng đối với thanh niên, qua đó, lớp lớp thế hệ đoàn viên thanh niên hôm nay luôn ghi nhớ, khắc sâu để không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt tuổi trẻ Thủ đô báo công dâng Bác, đồng chí Nguyễn Khánh Bình – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, Tuổi trẻ Thủ đô và Tuổi trẻ các đơn vị: Quân đội, Công an, Khối các cơ quan Trung ương, Khối doanh nghiệp Trung ương bằng những hành động, việc làm cụ thể đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, mang đậm dấu ấn của thanh niên đã được Thành đoàn Hà Nội, các đơn vị trong cụm Đoàn trực thuộc Trung ương triển khai, tạo nên không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ trên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, bước đầu đã đạt được kết quả đáng khích lệ, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên các đơn vị, được Trung ương Đoàn, các cấp và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Những kết quả đạt được tuy còn khiêm tốn, song với sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu, tuổi trẻ Thủ đô và các đơn vị nguyện không ngừng rèn đức, luyện tài; cố gắng làm việc, học tập, phát huy hết khả năng của bản thân để trở thành người công dân có ích, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Các đại biểu trao tặng sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tuổi trẻ Thủ đô

 

Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” của tuổi trẻ Thủ đô sẽ được Đoàn Thanh niên các cấp trong toàn thành phố triển khai từ tháng 01 đến tháng 9/2019 bao gồm các chuỗi hoạt động, sự kiện gắn với những nội dung, giá trị của Di chúc của Người; phát động cuộc thi tìm hiểu trực tuyến và thiết kế các sản phẩm truyền thông về thực hiện 50 năm di chúc của Bác. 

Tại chương trình, nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ đoàn viên, thanh niên, Thành đoàn Hà Nội và các đơn vị Cụm đoàn trực thuộc đã trao tặng 10 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 10 đại biểu đoàn viên, thanh niên tiêu biểu. Thành đoàn Hà Nội cũng tổ chức kết nạp đoàn viên mới cho 50 thanh niên ưu tú có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Thành đoàn Hà Nội tổ chức kết nạp Đảng cho 50 thanh niên ưu tú tại chương trình


Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan, tìm hiểu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Bác tại khu di tích và Bảo tàng chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Dịp này, nhằm thể hiện tình cảm, sự tri ân của tuổi trẻ đối với các gia đình có công với các mạng, Thành đoàn Hà Nội và các đơn vị Cụm đoàn trực thuộc Trung ương đã tới thăm và trao tặng các suất quà cho 20 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng; các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ có nhiều tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các quận Cầu Giấy, Đống Đa và Tây Hồ. 

Ban tổ chức chương trình cho biết, trong thời gian tới, các cơ sở trực thuộc của Đoàn thanh niên Thành phố Hà Nội sẽ tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: tổ chức sinh hoạt truyền thống, dâng hương, hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích lịch sử, ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trên địa bàn; sinh hoạt chi đoàn gắn với hưởng ứng việc thực hiện 50 năm Di chúc của Người,…

Đoàn Thanh niên Thành phố và các đơn vị Cụm đoàn trực thuộc Trung ương sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể; thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên tiêu biểu, tiếp tục là lực lượng xung kích, đi đầu để xứng đáng với kì vọng, niềm tin yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thế hệ trẻ như trong Di chúc của Người.
 

Phạm Linh