Góp ý Bản thảo lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 1931 - 2020

09:53 26/12/2019     824

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 25/12, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội thảo thông qua Bản thảo Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế (1931 – 2020).

 

Quang cảnh Hội thảo

 

Tham dự Hội thảo có đồng chí Phan Xuân Toàn - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trần Gia Công - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ.

Thay mặt Ban biên soạn, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hoa, chủ biên Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 1931 - 2020 đã trình bày tóm tắt Bản thảo với những nội dung quan trọng.

 

Tiến sỹ Nguyễn Văn Hoa trình bày tóm tắt Bản thảo

 

Theo đó, bản thảo công trình gồm 2 phần: Phần 1: Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế thời kỳ đấu tranh giành chính quyền và kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1931 - 1975) gồm 3 chương của 3 thời kỳ (1930 – 1945, 1945 – 1954, 1954 – 1975); và Phần 2: Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế thời kỳ xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1975 – 2020), gồm 2 chương của 2 thời kỳ (1975 – 1989, 1989 – 2020).

Sau khi lắng nghe tóm tắt Bản thảo, các đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn qua các thời kỳ đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến cụ thể, bổ sung thêm tư liệu về công tác Đoàn và phong trào nổi bật của thanh niên Thừa Thiên Huế; vai trò của Đoàn trong công tác thực hiện nhiệm vụ của Đảng; góp ý những thông tin về số liệu, các sự kiện, địa danh, cũng như những nhân chứng lịch sử, hoạt động tiêu biểu và nổi bật quan từng giai đoạn; bổ sung thêm những thông tin cần thiết để làm rõ vai trò của thanh niên Thừa Thiên Huế trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Đại biểu tham gia góp ý tại Hội thảo

 

Tiến sỹ Nguyễn Văn Hoa cho biết, Ban biên soạn sẽ tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp để công trình có thể hoàn thiện hơn; góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên hiểu biết về lịch sử, truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Trần Gia Công - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cảm ơn sự tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu. Đây là nguồn tư liệu quý giá để Ban biên soạn tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện, tiến tới xuất bản “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế (1931 - 2020)” cuối năm 2020 và hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

 

Lê Nguyên Phương – TĐ Thừa Thiên Huế