Giao ban phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên giữa Cục Chính trị với Thường trực 9 tỉnh, thành đoàn

15:06 28/12/2019     1240

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Vừa qua, BTV Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị giao ban phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên giữa Cục Chính trị với Thường trực 9 tỉnh, thành đoàn năm 2019. Hải Dương được chọn là đơn vị đăng cai tổ chức.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 chủ trì Hội nghị


Tới dự có các đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; Sái Thị Yến - Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương; Đại tá Nguyễn Văn Nhường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHSQ, lãnh đạo 9 tỉnh, thành đoàn; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Hải Dương.

Trong năm 2019, công tác phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên giữa Cục Chính trị Quân khu 3 và 9 Tỉnh, Thành đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang quân khu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương góp phần tạo chuyển biến tích cực trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy ở các đơn vị lực lượng vũ trang. Các địa phương đã tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho hơn 38.000 lượt thanh niên; tổ chức 9 lớp “Học kỳ quân đội” thu hút gần 1000 học sinh tham gia…

Phối hợp vận động thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia thực hiện chính sách hậu phương Quân đội: phối hợp sửa chữa 215 nhà dân sinh, nạo vét hơn 120 km kênh mương, giúp nhân dân tu sửa đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường, xây dựng được 145 công trình thanh niên, có hơn 300 phần việc thanh niên quản lý, tổ chức khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.500 đối tượng chính sách… với hơn 30 nghìn ngày công trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Để công tác phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên đạt hiệu quả cao trong thời gian tiếp theo, hội nghị xác định: Phối hợp vận động thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia thực hiện chính sách hậu phương Quân đội; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Hội nghị cũng thống nhất, cần chú trọng phối hợp tổ chức có hiệu quả tại các chương trình giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho thanh thiếu niên; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho thanh niên. Một mặt đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền nhằm không những nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp làm tốt công tác đón tiếp, đăng ký, tiếp nhận thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương..

Tại Hội nghị, các đại biểu lực lượng vũ trang Quân khu 3 và Thường trực 9 tỉnh, thành đoàn đã trao đổi, tham luận đóng góp ý kiến về tình hình thực tiễn công tác thanh niên hiện nay; đồng thời thống nhân thông qua nhiệm vụ trọng tâm phối hợp năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu thông tin nhanh một số kết quả phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Hải Dương trong năm 2019. Đồng chí cũng đánh giá cao về việc phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên giữa Cục Chính trị Quân khu 3 với 9 Tỉnh, Thành đoàn trong những năm qua; đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn công tác phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 3 với 9 tỉnh, thành đoàn trong Quân khu sẽ tiếp tục thu được nhiều kết quả tốt đẹp góp phần giáo dục thế hệ trẻ, đóng góp vai trò quan trọng của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội các địa phương cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.
 

Phan Hiền, TĐ Hải Dương-BA