Gia Lai: Trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng và Luật Thanh niên

11:38 07/07/2021     849

Công tác giáo dục   ĐTN: Kết thúc Cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 27.382 bài dự thi hợp lệ của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh.

 

BTC trao giải cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi

 

Ngày 6/7 Đoàn thanh niên tỉnh Gia Lai đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi  trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Luật Thanh niên 2020 và bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Cuộc thi được tổ chức trên trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn Gia Lai. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 19/4/2021 và kết thúc vào ngày 24/6/2021 với 5 kỳ, mỗi kỳ diễn ra trong 10 ngày. Kết thúc Cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 27.382 bài dự thi hợp lệ của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh.

Tại lễ tổng kết, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tặng bằng khen cho 20 cá nhân, 3 tập thể đạt giải tại 5 kỳ của cuộc thi.

Thông qua cuộc thi, giúp ĐVTN trong tỉnh nhận thức sâu sắc về những thành tựu nổi bật, những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020; nắm vững phương hướng, mục tiêu, tầm nhìn chiến lược, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, trọng tâm, các khâu đột phá giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những kết quả chủ yếu, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng tới đông đảo ĐVTN trong tỉnh.
                                                                                               

Hà Đức Thành