Gặp mặt cựu cán bộ Đoàn: Cả tuổi trẻ như trở lại

19:48 24/03/2019     2315

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Những cái bắt tay, nụ cười, giọt nước mắt vui mừng của những người đã từng làm công tác Đoàn hòa trong tiếng hát về thời tuổi trẻ đã đưa các cựu cán bộ Đoàn quay về một thời thanh niên sôi động và đầy ý nghĩa.

Hơn 400 cựu cán bộ Đoàn đã về Hà Nội gặp mặt trong không khí vui mừng, phấn khởi

 

Sáng ngày 23/3, tại Hà Nội, Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam tổ chức gặp mặt hơn 400 cựu cán bộ Đoàn các thời kỳ. Những mái đầu bạc "sống vui, sống khỏe, sống có ích” đã cùng ôn lại ký ức thời thanh niên sôi nổi, thắt chặt tình cảm giữa các thế hệ cựu cán bộ Đoàn với nhau.

 

Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Vũ Mão - Trưởng Ban liên lạc Đoàn Thanh niên Việt Nam vui mừng đón chào các Cựu cán bộ Đoàn đã tụ hội đông đủ vào những ngày mang ý nghĩa đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)

 

Mỗi lần gặp nhau, tuổi trẻ đầy oanh liệt, hào hùng trở lại vô cùng sống động, nhắc nhở các Cựu cán bộ Đoàn phải tiếp tục rèn luyện phẩm chất để giữ gìn, phát huy truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tiếng cười và tiếng hát vang lên không dứt, những câu chuyện vui buồn về một thời tuổi trẻ được kể lại, cả thời thanh xuân đầy khát vọng, hy sinh và cống hiến quay về.

 

Vui mừng gặp lại những người bạn đã gắn bó cả tuổi thanh xuân với công tác Đoàn

Dù 90, 80, 70 hay 60, nhưng chẳng phân biệt anh,chị, em, họ vẫn gọi nhau thân thiết bằng từ "đồng chí"

 

Tại buổi họp mặt, Ban liên lạc đã trao quà cho 02 cựu cán bộ Đoàn tiêu biểu và 20 cựu cán bộ Đoàn hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng cho 20 sinh viên nghèo khó, người dân tộc thiểu số đang học tập tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam và 20 sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam; mừng thọ các Cựu cán bộ Đoàn 70 tuổi, tặng quà chúc thọ các đồng chí 75, 80, 85, 90, 95 tuổi.

 

Những cán bộ Đoàn tài năng trao nhau lời ca, tiếng hát cùng nhau nhớ về ký ức một thời tuổi trẻ đầy sống động

Tuổi thanh xuân gắn liền với cây kèn ác-mô-ni-ca như thúc giục thanh niên tiến lên

 

Dịp này, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã thông tin về một số thông tin, chương trình, hoạt động lớn của Đoàn như: năm 2018 chọn chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo" để huy động, phát huy sự sáng tạo của thanh niên, xây dựng ngân hàng tổng hợp ý kiến sáng tạo, đề xuất của đoàn viên thanh niên cả nước để thực hiện hóa thành hành động cụ thể. Năm 2019 chọn chủ đề "Năm thanh niên tình nguyện" nhằm phát huy tốt tinh thần tình nguyện của thanh niên đối với cộng đồng và xã hội, đặt ra đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của thanh niên.

Đồng chí nhấn mạnh, những công việc trọng tâm tổ chức Đoàn xác định như: giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thanh niên hiện nay, tận dụng ưu thế của mạng xã hội để giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên; Tập trung đào tạo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, xây dựng trung tâm khởi nghiệp, quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; Nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn với chủ trương 1+2, trực tiếp đi cơ sở tối thiểu 60 ngày/năm để gắn bó, phát hiện những mô hình, giải quyết các vấn đề tại cơ sở; tăng cường công tác quốc tế, đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh niên và tăng cường hợp tác với tổ chức thanh niên các nước trên thế giới; tăng cường chăm lo, đại diện tiếng nói cho trẻ em, chống xâm phạm và tai nạn đuối nước,...

 

"Sự trao đổi, góp ý của các thế hệ đi trước sẽ giúp lớp cán bộ Đoàn trẻ kế tục, phát huy truyền thống và hoàn thành tốt sứ mệnh của mình", Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương

 

Đồng chí hy vọng, mỗi khi có hoạt động, vấn đề liên quan đến Đoàn Thanh niên hoặc thanh niên tại cơ sở, mong các Cựu cán bộ Đoàn quan tâm phối hợp, trao đổi, góp ý cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để giúp các cán bộ Đoàn kế tục, phát huy truyền thống thanh niên xung kích, làm tốt sứ mệnh, công việc của mình trong thời gian tới.

 

Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Vũ Mão và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trao quà cho 02 cựu cán bộ Đoàn tiêu biểu: Anh hùng La Văn Cầu (người ôm bộc phá đánh lô cốt địch tại cứ điểm Đông Khê) và đồng chí Trịnh Ngọc Trình (người khởi xướng phong trào "Ba sẵn sàng")

 

70 tuổi, những người đồng chí ấy vẫn sát cánh bên nhau như ngày nào còn trẻ

Trao quà cho 20 cựu cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam và đồng chí Vũ Mão trao học bổng cho 20 sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam

 

Trao học bổng cho 20 sinh viên nghèo vượt khó tiêu biểu người dân tộc thiểu số đang học tập tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Trong năm 2018 đã thành lập Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn phía Nam, đến cuối năm 2018, Ban liên lạc đã có 20 Ban liên lạc trực thuộc, với gần 600 cựu cán bộ Đoàn tham gia. Ban liên lạc đã vận động ủng hộ quỹ được 70 triệu và đã trợ cấp 16 cựu cán bộ gặp khó khăn, lo việc hiếu hỉ cho hội viên.

Năm 2019, Ban liên lạc sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức cựu cán bộ Đoàn góp ý vào Luật Thanh niên (sửa đổi); giúp đỡ sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Việt Nam và 20 sinh viên nghèo vượt khó tiêu biểu người dân tộc thiểu số đang học tập tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; tiếp tục duy trì và phát triển quỹ "Nhân ái vì tình đồng đội"; tổ chức biên soạn cuốn sách về đồng chí Nguyễn Lam - Bí thư thứ nhất đầu tiên của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bí thư thứ nhất các thời kỳ; tổ chức giao lưu, gặp gỡ, tham quan các di tích lịch sử, văn hóa của đất nước.

 

Ngọc Anh