Điện Biên: Tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người và tệ nạn xã hội

15:52 19/07/2019     1650

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Vừa qua, Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người, phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong cán bộ, đoàn viên thanh niên tại xã Ẳng Tở (huyện Mường Ảng).

Đông đảo cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp; thành viên các câu lạc bộ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đội ngũ tuyên truyền viên của Đoàn; ĐVTN và nhân dân trên địa bàn các xã của huyện Mường Ảng tham dự Hội nghị

 

Phát khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đại, Phó Bí thư Tỉnh đoàn ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Đoàn thanh niên các cấp trong triển khai thực hiện công tác truyền phòng, chống tội phạm mua bán người, phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong cán bộ, ĐVTN. 

Tuy nhiên, tình hình tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn có nhiều tiềm ẩn phức tạp, đặc biệt vào thời điểm cuối năm. Đồng chí đề nghị Đoàn thanh niên các cấp cần tiếp tục nỗ lực, tập trung triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống ma túy, phòng, chống mua bán người, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cùng cấp đấu tranh phòng chống mua bán người, tội phạm ma túy và tệ nan xã hội, đồng thời phát hiện, ngăn chăn và xử lý kịp thời các loại tội phạm mua bán người, ma túy và tệ nạn xã hội; Tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành, gia đình và xã hội thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống mua bán người, phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội, đặc biệt trong cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến tại địa phương.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên thông tin về tình hình tội phạm buôn bán người, tội phạm ma túy trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, cũng như kết quả trong công tác phối hợp của Đoàn thanh niên các cấp với các ngành chức năng trong chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả hoạt động của các đội tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, phòng chống mua bán người trong toàn tỉnh. 

Các đội tuyên truyền đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng, tổ chức xã hội trên địa bàn thực hiện các hoạt động phòng ngừa tệ nạn xã hội, phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tư vấn, giúp đỡ và hướng dẫn người nghiện ma tuý, người mại dâm, người bị nhiễm HIV/AIDS tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, tạo điều kiện cho họ tái hoà nhập cộng đồng. Công an tỉnh và Tỉnh đoàn cũng đã phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy đến thanh thiếu niên để nâng cao nhận thức.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được các đồng chí báo cáo viên hỗ trợ tập huấn kiến thức, các quy định của pháp luật; kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt; tư vấn tâm lý, dự phòng tái nghiện, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên sau cai nghiện ma túy; những thông tin cần thiết cho thanh niên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm với công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, ma túy và TNXH. Qua đó, tham gia tích cực vào việc phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận các biện pháp để tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy; phòng chống mua bán người ở cơ sở; tổ chức các mô hình hiệu quả để tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp bộ đoàn, sự phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh, công tác phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong Đoàn viên thanh niên hiện nay có nhiều sự chuyển biến tích cực, góp phần kiềm chế sự phát sinh tội phạm ma túy trong thanh thiếu niên; không chỉ giúp các em tránh xa ma túy mà còn góp phần không nhỏ vào việc thay đổi nhận thức của người dân. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hữu Đại cho biết: “Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các xã thuộc huyện Nậm Pồ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy; phòng chống mua bán người ở các địa phương, đơn vị; địa bàn vùng sâu, vùng xa nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên các dân tộc trong tỉnh, góp phần tích cực vào việc xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của mọi công dân nhất là thế hệ trẻ”./. 

 

Kim Phượng - TĐ Điện Biên (NA)