Đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác trong ĐVTN

07:06 06/06/2020     2146

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chiều ngày 5/6, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Học tập các chuyên đề Chỉ thị 05 và sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ thành phố với nội dung “Giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên thành phố Đà Nẵng”.

Quang cảnh Hội nghị


Hội nghị được lắng nghe đồng chí Bùi Xuân – nguyên phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng báo cáo với 2 chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời” và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết và tập hợp thanh niên”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Duân – Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng nhấn mạnh, 2 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là những nội dung rất ý nghĩa, gắn liền với công việc, cuộc sống của các cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chính vì vậy, cần tập trung nghiên cứu, tiếp thu và triển khai có hiệu quả cho đoàn viên, thanh niên tại đơn vị mình. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị và khả năng nghiên cứu lý luận, kiến thức về tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các thành viên trong Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp thành phố, trong buổi sinh hoạt, Câu lạc bộ Lý luận trẻ thành phố đã tổ chức tọa đàm với nội dung “Giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên thành phố Đà Nẵng”.

Đây là dịp để cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau chia sẻ, đề xuất những cách làm sáng tạo, hiệu quả tại địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đồng thời tại buổi tọa đàm, thành viên trong câu lạc bộ cũng tiến hành trao đổi các kinh nghiệm trong phản biện, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản cách mạng trên các trang mạng xã hội; nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận của đoàn viên, thanh niên để kịp thời báo cáo, tham mưu định hướng dư luận và tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

 

Văn Tân