Đắk Nông: Thí sinh Đặng Thị Phụng đạt giải Nhất cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

07:49 03/10/2021     864

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 01/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ trao giải cuộc thi online tìm hiểu Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng (25/8/1911 - 25/8/2021).

 

Trao giải cuộc thi online tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 

Nhằm tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Đắk Nông về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng nước nhà và những phẩm chất đạo đức cao quý của Đại tướng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông tổ chức cuộc thi online tìm hiểu Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021).

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức online trên nền tảng Google Form và được thiết kế dưới dạng trò chơi ô chữ gồm 10 câu hỏi tương ứng với 10 từ hàng ngang và 01 từ khóa hàng dọc.

Cuộc thi đã thu hút 1.545 thí sinh tham gia. Căn cứ kết quả tham gia của các thí sinh, Ban tổ chức đã xét trao 8 giải cho 8 thí sinh, gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải ba, 03 giải khuyến khích.

Trong đó, giải Nhất thuộc về thí sinh Đặng Thị Phụng, đoàn viên Chi đoàn thôn Nam Thành, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, hiện đang là sinh viên trường Đại học Nha Trang.

Ngày 01/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ trao giải cuộc thi online tìm hiểu Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng (25/8/1911 - 25/8/2021). Vì tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp tại một số huyện trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch, Ban tổ chức cuộc thi chỉ mời các thí sinh trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Glong tham dự Lễ trao giải. Các thí sinh còn lại Ban tổ chức sẽ ủy quyền cho các huyện, thành Đoàn trao giải theo hình thức phù hợp.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện niềm tự hào, sự tri ân sâu sắc của nhân dân và tuổi trẻ Đắk Nông đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến sĩ cộng sản đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng và dân tộc, qua đó khích lệ việc học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Đại tướng và các bậc tiền bối cách mạng trong tuổi trẻ và các tầng lớp Nhân dân.

 

 

Phương Hoa