Đắk Nông: Giao lưu truyền thống “Điện Biên – khúc quân ca đoàn kết”

11:32 14/09/2020     354

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh - Tỉnh đoàn Đắk Nông vừa phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu truyền thống “Điện Biên - Khúc quân ca đoàn kết” với sự tham gia của 63 CCB từng tham gia kháng chiến chống Pháp và Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh và đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên.

BTC trao tặng quà cho các CCB từng tham gia kháng chiến chống Pháp

 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu, CCB đã cùng nhau xem những thước phim tư liệu lịch sử, ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, Quốc khánh 2/9 và 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 138 CCB từng tham gia kháng chiến chống Pháp sinh sống. Trở về từ những trận chiến ác liệt, các CCB luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết, làm tốt công tác công tác tuyên truyền, động viên con cháu, người dân đem trí tuệ, công sức, ý chí và nghị lực cống hiến cho địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra.                   

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Pháp mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. Phát huy tinh thần Điện Biên năm xưa, các CCB tiếp tục nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, luôn mài sắc ý chí chiến đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường đoàn kết, tiếp tục đem năng lực, trí tuệ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Thay mặt tuổi trẻ toàn tỉnh, bạn Nguyễn Thị Thùy Dương bày tỏ niềm tự hào về bề dày lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, về truyền thống lịch sử hào hùng, oanh liệt của cha anh ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược, đem lại nền hòa bình, độc lập cho dân tộc. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của thế hệ đi trước để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, hạnh phúc, tự do; thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ sẽ cùng nhau kề vai, sát cánh phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, nhân dân đã giao cho.

Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng các phần quà cho 138 cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Pháp đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

 

Nguyễn Nương