Đắk Lắk: Tọa đàm về cuốn sách "Thư gửi thanh niên"

11:12 21/04/2022     764

Công tác giáo dục   ĐTN: Nằm trong khuôn khổ các hoạt động Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk năm 2022, sáng 20/4, tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức Tọa đàm về tác phẩm “Thư gửi thanh niên”.

 

Các văn nghệ sỹ giao lưu về tác phẩm "Thư gửi thanh niên"

 

Tại chương trình đoàn viên, thanh niên đã được các văn nghệ sĩ: NSƯT Vũ Lân, nhà thơ Hữu Chỉnh, nhạc sĩ - nhà văn Linh Nga Niê Kdăm chia sẻ những hồi ức, kỷ niệm đẹp về những lần được gặp Bác Hồ; nhà thơ Nguyễn Duy Xuân chia sẻ cảm nhận về cuốn sách này “Thư gửi thanh niên”, qua những câu chuyện đầy xúc động các văn nghệ sĩ đã gửi gắm đến đoàn viên thanh niên lý tưởng sống cao đẹp, khát vọng vươn lên; tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Đoàn viên thanh niên chia sẻ cảm nhận về cuốn sách “Thư gửi thanh niên”

 

Sau khi được tìm hiểu về nội dung của cuốn sách “Thư gửi thanh niên” và lắng nghe phần chia sẻ của các khách mời, các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia tọa đàm đã có những cảm nhận, chia sẻ những suy nghĩ và những điều bản thân tâm đắc nhất về cuốn sách “Thư gửi thanh niên”.

 

Đoàn viên, thanh niên với phong trào đọc sách “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”

 

Chương trình nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên, đồng thời đẩy mạnh phong trào đọc sách “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” để phong trào đọc sách ngày càng phát triển và lan tỏa trong đoàn viên, thanh thiếu niên, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi người.

 

Thu Trang