Đắk Lắk: Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

11:13 20/05/2022     1107

Công tác giáo dục   ĐTN: Tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai thực hiện hàng trăm công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác trong đó chú trọng các hoạt động xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng...

 

Tuyên dương thầy thuốc trẻ tiêu biểu năm 2022

 

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, những ngày qua, các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội trong toàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực nhằm phát huy sức trẻ, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng xã hội, qua đó đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thúc đẩy phong trào học tập và làm theo lời Bác, thi đua yêu nước trên nhiều lĩnh vực.

Theo đó các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức linh hoạt phù hợp với từng địa phương đơn vị như: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề; các cuộc thi tìm hiểu; thường xuyên chia sẻ các tin, bài trong chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” nhằm giới thiệu về các gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác, những tấm gương đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên ưu tú trên các lĩnh vực, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tạo được hiệu ứng trong đoàn viên, thanh niên cũng như sự lan tỏa trong cộng đồng.

 

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

 

Tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai thực hiện hàng trăm công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác trong đó chú trọng các hoạt động xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; tổ chức trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; kết nạp đoàn viên; tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022”; tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; đối thoại giữa cấp ủy Đảng với đoàn viên, thanh niên...

Đối với cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình tuyên dương Thiếu nhi thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”; tuyên dương Thầy thuốc trẻ tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2022; Hội nghị báo cáo viên Tỉnh đoàn quý II/2022.... Đặc biệt cấp tỉnh và 100% Đoàn cấp huyện đã tổ chức “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022” với chủ đề “Thầy thuốc trẻ tiên phong tình nguyện, chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19”, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 2.250 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số; tập huấn phương pháp sơ cấp cứu cơ bản và công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho 300 giáo viên và học sinh; tặng 1.025 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 250 triệu đồng; tổ chức tuyên truyền phòng chống bệnh chân-tay-miệng cho khoảng 7.000 thiếu nhi; tổ chức cắt tóc, cắt móng tay cho khoảng 600 thiếu nhi và người dân; tổ chức trò chơi cho hơn 7.000 thiếu niên, nhi đồng; vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo; xây dựng Nhà nhân ái...

 

Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

 

Có thể thấy rằng, những công trình, phần việc ý nghĩa được các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên triển khai thực hiện không chỉ tiếp tục khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo mà còn góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ toàn tỉnh đối với sự phát triển của quê hương, đất nước.

 

Thu Trang