Đà Nẵng: Mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ” đồng loạt tại 7 quận, huyện

16:27 21/03/2022     1319

Công tác giáo dục   ĐTN: Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ thành phố nhằm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027; Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức Mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ” đồng loạt tại 7/7 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng đến thăm nhà mẹ VNAH Phạm Thị Liễu quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 

Chương trình được diễn ra đồng loạt 7 quận, huyện với sự tham gia của  26 đơn vị trực thuộc Thành Đoàn. Cùng tham gia với tuổi trẻ thành phố, Lãnh đạo Ban Dân vận Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, UBMTTQ Việt Nam thành phố và Sở Lao động Thương binh và xã hội đã cùng với Lãnh đạo Thành Đoàn đến thăm, tặng quà, triển khai các đội hình chăm sóc sức khoẻ và dùng bữa cơm trưa tại gia đình các Mẹ VNAH Phạm Thị Liễu (Tổ 61, Phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn) và Mẹ Đặng Thị Thanh (Thôn La Bông, xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang).

 

Đồng chí Lê Công Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng đến thăm nhà mẹ  VNAH Đặng Thị Thanh huyện Hoà Vang thành phố Đà Nẵng

 

Được duy trì triển khai thực hiện từ năm 2021, Mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ” đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đem đến niềm vui, sự chia sẻ cho các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố; góp phần nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống bằng những hành động mang tính thực hành thực tiễn; giúp đoàn viên, thanh niên biết tiếp thu lối sống tốt đẹp, giữ vững và đề cao các giá trị, chuẩn mực đạo đức quy định các mối quan hệ xã hội; phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; thể hiện sâu sắc nghĩa cử tri ân, lòng biết ơn, tình cảm trân trọng của thế hệ trẻ hôm nay.

 

Huỳnh Tâm