Đã có 91 tham luận gửi về Hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

16:27 24/02/2021     1734

Công tác giáo dục   ĐTN: Sáng 24/2, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định tham luận Hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tham luận Hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu kết luận Hội nghị
 

Hội nghị dưới sự chủ trì của các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tham luận Hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã thông qua báo cáo về tiến độ các nhiệm vụ của Hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tính đến ngày 23/2/2021, với 107 chủ đề và 170 cá nhân, tổ chức đặt bài tham luận, Ban Tổ chức đã nhận được 91 tham luận, trong đó có 28 tham luận của các đồng chí chuyên gia nghiên cứu về công tác Đoàn và phong trao thanh thiếu nhi và Bí thư Trung ương Đoàn qua các thời kỳ; 63 tham luận của các các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, một số cấp bộ đoàn tiêu biểu và tổ chức có mối quan hệ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Các bài tham luận gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn cơ bản đảm bảo chất lượng, đảm bảo bố cục, dung lượng, văn phong, tính chính xác của thông tin, đảm bảo được cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề tham luận. Nhiều tham luận có đánh giá, phân tích sâu, luận giải khá toàn diện kết quả đạt được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất được nhiều giải pháp căn cơ cho sự phát triển của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo; phương thức tổ chức, thành phần tham gia, Hội thảo; chủ trì, thư ký Hội thảo; chương trình Hội thảo; công tác hậu cần, đón tiếp đại biểu và bố trí chỗ ngồi để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tham luận Hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị đẩy nhanh tiến độ tổng hợp và thẩm định tham luận, cũng như công tác chuẩn bị các nội dung của Hội thảo như: phát biểu khai mạc, báo cáo đề dẫn, phát biểu kết luận...

Đồng chí Bùi Quang Huy thống nhất lựa chọn khoảng 12 tham luận trình bày tại Hội thảo. Trong quá trình lựa chọn tham luận cần theo các tiến trình, các mốc lịch sử quan trọng của Đoàn nhưng có sự kết hợp hài hòa các mảng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi để nêu bật chủ đề Hội thảo “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”./.

 

Trịnh Lý