Cựu thanh niên xung phong Lai Châu đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, nghĩa tình

08:20 19/09/2019     4342

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Trong 02 ngày 18 - 19/9, Đại Hội Đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh Lai Châu lần thứ IV đã diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

130 đại biểu đại diện cho gần 800 hội viên trong toàn tỉnh đã tham dự Đại hội

 

Thanh niên xung phong (TNXP) là biểu tượng sáng ngời của thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ra đời trong những năm tháng đầy cam go của cuộc của kháng chiến chống thực dân Pháp, trải qua hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, lực lượng TNXP luôn nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, đã góp phần cống hiến quý báu vào thắng lợi huy hoàng, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Với khẩu hiệu hành động “Cựu TNXP Lai Châu đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, nghĩa tình”, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 - 2019; xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2019 - 2024; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Cựu TNXP xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giữ gìn an ninh chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu ổn định và phát triển.

Qua 02 phiên làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội đã hiệp thương Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh khóa IV gồm 15 đồng chí; Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh Lai Châu khóa IV: Hiệp thương Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Trưởng ban Kiểm tra; hiệp thương đồng chí Đoàn Cao Khải - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh khóa Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh khóa III tái cử chức danh Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh khóa IV, hiệp thương 02 đồng chí Đào Văn Minh - Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh khóa III và đồng chí Hoàng Thị Thuận - Ủy viên BTV, Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn giữ chức Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh khóa IV.

Đại diện cho 15 đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh Lai Châu khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng chí Đoàn Cao Khải phát biểu nhận nhiệm vụ: “Được Đại hội tín nhiệm, Ban Chấp hành nhận thức rằng đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn trước cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp bộ Hội và Hội viên trong toàn tỉnh. Ban Chấp hành xin hứa sẽ đoàn kết, thống nhất, tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ của Đại hội đề ra”.

Cũng trong dịp này, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, Hội Cựu TNXP tỉnh Lai Châu đã tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Công tác Hội và phong trào Cựu TNXP nhiệm kỳ vừa qua. Tại Đại hội Đoàn Đại biểu đã tham gia các hoạt động: Dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh; dâng hoa, báo công tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu... 

Với mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại Hội, Cựu TNXP Lai Châu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của TNXP và vai trò nhân chứng lịch sử của Hội TNXP nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động. Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của cựu TNXP vì nghĩa tình đồng đội và tuyên truyền giáo dục gương mẫu cho thế hệ trẻ. Tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội góp phần xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết ở địa phương./.

 

Kiều Anh – TĐLai Châu (NA)