Cụm Trung du Bắc bộ: Đổi mới giải pháp thu hút, tập hợp thanh niên

12:01 24/11/2019     2855

Công tác giáo dục   Ngày 23/11, các Tỉnh đoàn thuộc cụm thi đua Trung du Bắc bộ tổ chức hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 tại Bắc Giang.

Đến dự có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Quảng Ninh.

 

Quang cảnh hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận sâu về kết quả, giới thiệu mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Đồng thời thẳng thắn làm rõ những tồn tại, hạn chế; đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi năm 2020.

Trên cơ sở chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, các tỉnh đoàn trong cụm đã chủ động, tích cực và sáng tạo thực hiện chủ đề năm "Thanh niên tình nguyện". Các đơn vị cụ thể hoá theo yêu cầu, điều kiện của địa phương để lựa chọn, tìm hiểu cách làm mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm hướng về cơ sở.

Công tác tuyên truyền chuyển biến rõ nét qua mạng xã hội thu hút sự quan tâm của thanh niên, thiếu niên; thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ.

Mặc dù vậy, việc triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi của các đơn vị năm 2019 còn có nhiều tồn tại như: Phương thức tập hợp thanh niên, thiếu niên còn lúng túng, tỷ lệ thu hút chưa cao; các hoạt động tuyên dương, hỗ trợ ý tưởng sáng tạo chưa được quan tâm chú trọng; công tác giới thiệu đoàn viên cho Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng còn nhiều khó khăn...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong tổ chức hoạt động năm thanh niên tình nguyện; công tác giáo dục được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, đưa thanh thiếu nhi trở thành chủ thể chính trong các hoạt động.

Đồng chí đề nghị các đơn vị trong cụm tiếp tục kết nối các tổ chức, cá nhân làm tình nguyện; chuyển đổi phương thức giúp đỡ theo dự án, địa chỉ; xác lập phần việc cụ thể, tạo ra công trình, sản phẩm thiết thực; chuyển giao kỹ thuật cho người dân, góp phần phát huy trí tuệ của thanh niên; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục rà soát nhiệm vụ, chỉ tiêu, việc gì chưa làm thì cần làm ngay; bắt tay ngay vào chuẩn bị cho hoạt động tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Đảng và Ngày truyền thống Học sinh - sinh viên; chăm lo Tết cho thanh niên công nhân, người nghèo, thanh niên, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nắm chắc tình hình tư tưởng của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng để kịp thời định hướng; tham gia chủ động, tích cực và có hiệu quả vào chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, nâng tỷ lệ cán bộ đoàn, người trẻ tham gia cấp ủy.

 

Đại diện các Tỉnh đoàn ký kết quy chế phối hợp hoạt động.

 

Phát động các phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện sôi nổi chào mừng đại hội đảng các cấp; tập trung bồi dưỡng, chuẩn bị điều kiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp. Linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức hoạt động đoàn, hội, đội; đổi mới phương thức tập hợp, thu hút thanh niên công nhân, dân tộc, tôn giáo.

Cũng tại hội nghị, đại diện các tỉnh đoàn tham gia ký kết quy chế phối hợp hoạt động Cụm thi đua Trung du Bắc Bộ.

 

Nguồn Báo Bắc Giang-BA