CLB Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan T.Ư cục Miền nam hành trình về nguồn tại Lạng Sơn

10:23 02/08/2019     1020

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Trong 2 ngày 30 – 31/7, Tỉnh đoàn Lạng Sơn vinh dự đón đoàn đại biểu CLB Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục Miền nam tổ chức hành trình về nguồn tại tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn hành trình giao lưu tại Lạng Sơn

 

Đoàn gồm 90 đại biểu, do đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Đoàn ủy Đoàn TN các cơ quan TW cục Miền Nam - Chủ nhiệm CLB làm Trưởng đoàn.

Theo chương trình, Ban thường vụ Tỉnh đoàn cùng với Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương cục Miền Nam (Câu lạc bộ) tổ chức Lễ dâng hương tri ân các anh hùng tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Lạng Sơn. Cùng ngày Câu lạc bộ di chuyển đi thăm quan các địa điểm danh lam thắng cảnh của Xứ Lạng như: Chùa Tân Thanh, Chùa Thành, khu danh thắng Nhất nhị Tam Thanh, Thành nhà Mạc, núi Nàng Tô Thị, cửa khẩu Hữu nghị, pháo đài Đồng Đăng...

Tối ngày 31/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Câu lạc bộ tổ chức tổ chức chương trình họp mặt truyền thống giao lưu hai thế hệ “Sáng mãi ngọn lửa thanh niên”.

Đến dự buổi gặp mặt có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tuấn Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn - Bí thư Tỉnh đoàn.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm đã bày tỏ sự tri ân những công lao đóng góp của các thế hệ Câu lạc bộ, đồng thời, để tiếp tục phát huy các truyền thống tốt đẹp của Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị tuổi trẻ Lạng Sơn tiếp tục phấn đấu, nuôi dưỡng những hoài bão, phát huy sự năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và đạt nhiều thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực, cống hiến sức lực và trí tuệ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ôn lại truyền thống ngày thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Châu - Nguyên bí thư đoàn ủy cơ quan TW đoàn TN nhân dân cách mạng việt Nam, Phó chủ nhiệm thường trực câu lạc bộ chia sẻ: Trong kháng chiến chống Mỹ, thế hệ đoàn viên thanh niên ở các cơ quan Trung ương Cục đã có 2.000 người hy sinh.

Từ năm 2005 đến nay, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam đã liên tục tổ chức những chuyến hành trình về nguồn đền ơn đáp nghĩa tại các tỉnh, thành trên khắp đất nước. Lần này, Câu lạc bộ đã chọn và về thăm Lạng Sơn. Đây là cơ hội nhằm cổ vũ, động viên các thế hệ đoàn viên Lạng Sơn vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung và quê hương Lạng Sơn nói riêng.

Tại chương trình, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã trao tặng 20 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, trị giá mỗi suất học bổng là 500.000đ. Đồng thời, tặng quà cho 03 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đây là hoạt động thiết thực của đoàn viên năm xưa về với Lạng Sơn mảnh đất tiền tuyến phía Bắc nhân dịp kỉ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2019 với mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm trước đồng đội, thực hiện nghĩa vụ của những người may mắn còn sống sót. Đồng thời là dịp Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương cục Miền Nam giao lưu kết nối với tuổi trẻ Lạng Sơn để tiếp tục phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa theo phương châm hành động “Nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, tiếp lửa thanh niên”.
 

CTV Đàm Thị Thanh Tâm - Tỉnh đoàn Lạng Sơn (TL)